Gần 30 ngày may khẩu trang tự phục vụ của bệnh viện tại TP.HCM

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM) đã phải tự may khẩu trang để sử dụng cho các nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện.

 Tại Hội trường Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM), hàng chục nhân viên hành chính và điều dưỡng cùng nhau ngồi may khẩu trang. Sau khoảng 4 tuần may liên tục, số lượng thành phẩm hơn 8.000 chiếc, tất cả đều được đưa về kho lưu trữ của phòng vật tư trang thiết bị quản lí.

Tại Hội trường Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM), hàng chục nhân viên hành chính và điều dưỡng cùng nhau ngồi may khẩu trang. Sau khoảng 4 tuần may liên tục, số lượng thành phẩm hơn 8.000 chiếc, tất cả đều được đưa về kho lưu trữ của phòng vật tư trang thiết bị quản lí.

Các nguyên vật liệu chính gồm vải kháng khuẩn, vải chống thấm, dây thun để đeo, chỉ may, dây kẽm được bệnh viện nhập và 9 máy may mượn được từ các nhân viên của bệnh viện. Trong đó, vải kháng khuẩn được cho là nguyên liệu đang dần khan hiếm và khó mua vì các nhà cung cấp cũng không còn hàng để cung cấp cho bệnh viện.

Giai đoạn đầu, những sợi dây thun được các điều dưỡng đo chính xác trước khi may. Với năng xuất hơn 2.000 chiếc khẩu trang trong một tuần, ước tính sẽ sớm có đủ cho cả y, bác sĩ và bệnh nhân có vấn đề đặc biệt về đường hô hấp cùng sử dụng.

Vốn những đôi tay này trước giờ thường dùng để chăm sóc bệnh nhân, nay các nhân viên điều dưỡng lại phải tập làm quen với việc may vá, đo đạc, một công việc không dễ dàng chút nào nếu không quen.

Công đoạn may thô phần mép ngoài tạo thành những tấm vuông với kích thước 19x19 cm với quy cách 3 lớp: 2 lớp vải chống thấm và một lớp vải kháng khuẩn ở giữa theo đúng quy định.

Chị Bùi Thị Bích Trâm điều dưỡng trưởng khoa mắt, nói đùa: "Ban đầu, đường kim, kẻ chỉ còn chưa thẳng hàng, thì giờ đây những chiếc khẩu trang được các nữ điều dưỡng tạo ra không khác gì các cơ sở sản xuất chuyên nghiệp".

Theo bác sĩ Trương Thị Chuyên, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, mặt ngoài khẩu trang với lớp vải chống thấm có các nếp gấp hướng xuống để những giọt nước, dịch tiết sẽ "trôi" xuống, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Chị Lê Thị Cẩm Loan, Tổ trưởng đơn vị tiệt khuẩn trung tâm thuộc khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, chia sẻ thêm: "Sau khi chiếc khẩu trang được đặt gọn vào túi bóng, đơn vị này sẽ đưa vào máy chạy khử khuẩn Ozon (bên trái), tiếp đó khử khuẩn tuyệt đối bằng cách chiếu tia cực tím (bên phải). Đây vốn là máy diệt khuẩn các dụng cụ của bệnh viện".

Để đảm bảo an toàn, các nhân viên tham gia sản xuất khẩu trang được cung cấp chai dung dịch rửa tay tại bàn làm việc.

"Dù vậy, nếu không thể tìm ra nguồn cung vải kháng khuẩn và chưa có sản phẩm thay thế thì bộ phận may buộc phải tạm hoãn", bác sĩ Chuyên chia sẻ thêm.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gan-30-ngay-may-khau-trang-tu-phuc-vu-cua-benh-vien-tai-tphcm-post1058285.html