Gần 30 nam, nữ thanh niên trẻ tuổi bị bắt quả tang 'thác loạn' trong karaoke

Bất ngờ ập vào quán quán Karaoke Chung Thực trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), lực lượng chức năng bắt quả tang 12 nữ và 15 nam, độ tuổi từ 15-25 đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát...

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Lê Văn Anh (sinh năm 1989); Lê Văn Dũng (sinh năm 1997); Lê Văn Lợi (sinh năm 1993); Lê Bá Binh (sinh năm 1986), Lường Kế Đức (sinh năm 1992), đều ở huyện Triệu Sơn và Nguyễn Văn Kỳ Anh (sinh năm 1997, ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

 Các đối tượng Anh, Dũng, Lợi, Binh, Đức, Kỳ Anh và tang vật thu giữ

Các đối tượng Anh, Dũng, Lợi, Binh, Đức, Kỳ Anh và tang vật thu giữ

Trước đó, qua công tác điều tra nắm tình hình, khoảng 1h40, ngày 27/3/2019, Công an huyện Thọ Xuân đã huy động 25 cán bộ chiến sỹ bất ngờ ập vào quán Karaoke Chung Thực trên địa bàn huyện và bắt quả tang 27 nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Số đối tượng này bao gồm 12 nữ và 15 nam, độ tuổi từ 15-25 đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát của quán Karaoke Chung Thực.

Tang vật thu giữ gồm 1,678gam ketamin, 1 chiếc đĩa xứ có chứa bột ketamin cùng nhiều tang vật, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nhanh tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Thọ Xuân, có 26/27 đối tượng đều dương tính với chất ma túy đá.

Kết quả điều tra ban đầu được biết: Để tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong nhóm, 6 đối tượng Lê Văn Anh, Lê Văn Dũng, Lê Văn Lợi, Lê Bá Binh, Lường Kế Đức và Nguyễn Văn Kỳ Anh đã đến thuê địa điểm hát karaoke tại quán Chung Thực , sau đó tổ chức sử dụng ma túy đá và mở nhạc với công suất lớn để “bay” lắc.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Thọ Xuân điều tra mở rộng.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201904/gan-30-nam-nu-thanh-nien-tre-tuoi-bi-bat-qua-tang-thac-loan-trong-karaoke-631061/