Gần 30 bì gà chết vứt tràn lan dọc bờ biển

Dọc bờ biển xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) theo kiểm đếm của cơ quan Thú y thì có 28 bao tải gà với hơn 700 con chết được vứt rải rác từ xóm 1 đến xóm 4 đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 6/12, theo thông tin của UBND xã Diễn Trung, sự việc bức xúc trên được phát hiện vào các ngày 4- 5/12. Những người dân lợi dụng đêm tối đã vứt xác gà bệnh ra ven biển.

Trước mắt, xã đã huy động lực lượng gom các bì gà chết với tổng kiểm đếm hơn 700 con để đào hố, khử trùng chôn cất và sau đó Công an sẽ vào cuộc điều tra để xử lý.

Thu gom gà chết để mang đi tiêu hủy.

Thu gom gà chết để mang đi tiêu hủy.

Từ đầu tháng 12, xã Diễn Trung đã xuất hiện gia cầm chết hàng loạt, chính quyền khuyến cáo người dân không được vứt xác vật nuôi bừa bãi ra môi trường mà phải gom lại chôn cất và báo với chính quyền xã để có hướng xử lý.

Lợn chết và đang ngoắc ngoải bị ném ra đường.

Trước đó, ngày 3/12, tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) giáp ranh với xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa người dân đã lợi dụng đêm vắng ném hàng trăm con lợn chết và đang "ngắc ngoải" ra dọc đường thuộc 2 xã trên khiến dư luận rất bức xúc.

Hiện 2 sự việc trên đã được công an huy động lực lượng tiêu hủy và vào cuộc điều tra để xử lý những người ném gia súc, gia cầm bị bệnh ra môi trường.

H.H.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/gan-30-bi-ga-chet-vut-tran-lan-doc-bo-bien-622507/