Gần 30.000 hộ gia đình sẽ được tiếp cận nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tổ chức phi chính phủ Đông Tây Hội Ngộ thực hiện trong 4 năm (2018 - 2022) mang đến cơ hội cho 20.000 hộ gia đình tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh, 8.000 hộ nghèo và dễ bị tổn thương tiếp cận với nước sạch.

Chiều 13/9, Lễ công bố và ký kết Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch do phụ nữ làm chủ WOBA (CHOBA giai đoạn 3) đã được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của các đại diện đến từ Hội LHPN Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Đông Tây Hội Ngộ, Bộ Ngoại giao Thương mại Úc, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và lãnh đạo UBND các tỉnh thực hiện dự án.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hơn nữa cùng với toàn hệ thống chính trị theo đuổi mục tiêu mọi phụ nữ và người dân Việt Nam trên khắp các vùng miền được tiếp cận với nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc lễ công bố và ký kết dự án

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng nhấn mạnh trong gần 20 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, đối tác trong nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức Đông Tây hội ngộ, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu quốc gia về vệ sinh và nước sạch, giúp cho hàng chục triệu hộ gia đình phụ nữ nông thôn cải thiện điều kiện vệ sinh, nước sạch, nâng cao sức khỏe phụ nữ, các thành viên trong gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự án nằm trong chương trình viện trợ của chính phủ Úc được gọi là Quỹ viện trợ Nước sạch cho Phụ nữ hiện đang thực hiện tại 17 quốc gia. Tại Việt Nam, dự án sẽ được thực hiện tại 5 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre trong 4 năm (2018-2022) với tổng kinh phí 31,7 tỷ đồng, mang đến cơ hội cho 20.000 hộ gia đình tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và 8.000 hộ nghèo, dễ bị tổn thương tiếp cận với nước sạch.

Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tổ chức Đông Tây hội ngộ và đại diện các tỉnh tham gia lễ ký kết Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch do phụ nữ làm chủ WOBA

Hiện tại ở Việt Nam, chỉ có 6% tổng số hộ nghèo có thể tiếp cận với nước sạch từ trạm cấp nước tập trung so với 68% của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất. Nhiều hộ nghèo vẫn đang sử dụng các nhà tiêu không hợp vệ sinh như cầu cá, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Các hộ gia đình thu nhập thấp có người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đơn thân có nhu cầu sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và thường không được đáp ứng.

Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ WOBA có hướng tiếp cận sáng tạo hướng tới thúc đẩy hợp tác công tư, xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn nhằm xây dựng một hệ sinh thái bền vững, trong đó phụ nữ được trao quyền để giúp nâng cao tỷ lệ tiếp cận Vệ sinh và Nước sạch cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và đối tượng dễ bị tổn thương tại khu vực nông thôn.

Bà Belinda Abraham, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tại Việt Nam, cho biết: “Các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ trở thành những người lãnh đạo, người điều phối và người tạo động lực để cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp cận nước sạch cho các cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương.”

Dự án sẽ đem lại cho người dân, đặc biệt những hội viên nghèo, hộ có người cao tuổi, trẻ em hiệu quả thực, không còn phải đi vệ sinh xa nhà, nguy hiểm khi trời tối, mưa, gió; không còn tắm nước kênh mương góp hạn chế bệnh phụ khoa cho phụ nữ, phòng ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm và ô nhiễm môi trường... Dự án cũng góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng thông qua việc tiếp cận công trình vệ sinh góp phần chăm sóc và bảo vệ môi trường phòng ngừa bệnh tật, tiết kiệm tiền và kinh phí của gia đình, Nhà nước.

Tối 13/9, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ/Thrive Networks đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Với sứ mệnh phục vụ những cá nhân, gia đình và cộng đồng yếu thế nhất, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Đông Tây Hội Ngộ/Thrive Networks, tổ chức phi chính phủ của Mỹ, đã phục vụ hàng triệu người trong các lĩnh vực như chăm sóc y tế cơ bản, nha khoa, nơi cư trú, nước sạch, vệ sinh và giáo dục tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ (CHOBA giai đoạn 3) vừa được ký kết là một trong những hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Nhằm ghi nhận những đóng góp của tổ chức Đông Tây hội ngộ với công tác Hội và phong trào phụ nữ, tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương đã trao Bằng khen cho đại diện của tổ chức này (ảnh).

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/gan-30000-ho-gia-dinh-se-duoc-tiep-can-nuoc-sach-va-nha-tieu-hop-ve-sinh-post48370.html