Gần 3.000 người Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Hàn Quốc sáng 29/2 ghi nhận 594 thêm ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm chủng virus corona mới tại nước này lên 2.931 người.

Khoảng một nửa ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc liên quan quan tới nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Đại tại thành phố Daegu và 1 bệnh viện ở quận Cheongdo lân cận.

Tuy nhiên, các quan chức y tế cảnh báo số người nhiễm bệnh vẫn sẽ tăng lên những ngày tới khi quá trình xét nghiệm cho 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa ở tất cả các địa phương trên Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục.

Gần một nửa số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc hiện tại có liên quan tới nhà thờ của Tân Thiên Địa ở Daegu. (Ảnh: Yonhap)

Gần một nửa số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc hiện tại có liên quan tới nhà thờ của Tân Thiên Địa ở Daegu. (Ảnh: Yonhap)

Theo Reuters, tính tới hết ngày 28/2, giới chức y tế Hàn Quốc đã liên hệ với 110.000 tín đồ, 1.638 người trong đó xuất hiện triệu chứng và sẽ được xét nghiệm ngay.

Đặc biệt, một nhân viên y tế cộng đồng là thành viên của Tân Thiên Địa vẫn đi làm bất chấp việc giới chức yêu cầu anh này xét nghiệm. Người đàn ông sau đó được xác nhận nhiễm Covid-19.

Ở tỉnh Bắc Gyeong, cảnh sát đang truy tìm 2.995 thành viên Tân Thiên Địa vẫn đang cố ẩn mình tại địa phương này.

"Các điều tra viên mất 3 tiếng để thuyết phục lãnh đạo Tân Thiên Địa bàn giao danh sách thành viên. Họ đã giao danh sách 33.582 người ở tỉnh Gyeonggi, tuy nhiên vẫn còn hàng nghìn thành viên đang ở các địa phương khác", Thống đốc Bắc Gyeonggi Lee Jae-myung cho biết.

Video: Hàn Quốc gồng mình chống Covid-19

Song Hy (Nguồn: Yonhap)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/gan-3000-nguoi-han-quoc-nhiem-covid-19-ar530513.html