Gần 2000 giáo viên cùng học sinh ở Hà Nội 'học trong sợ hãi' khi mảng vữa tường có thể rơi trúng đầu bất cứ lúc nào

Gần 2000 giáo viên và học sinh trường THPT Trương Định, Hà Nội nhiều tháng ngày qua luôn lo lắng, sợ hãi đang ngồi học bỗng bị mảnh vữa tường rơi trúng đầu.

 Nhiều năm nay, gần 2000 giáo viên và học sinh trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội luôn nơm nớp lo sợ khi đang ngồi học bỗng mảnh vữa tường rơi vào đầu.

Nhiều năm nay, gần 2000 giáo viên và học sinh trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội luôn nơm nớp lo sợ khi đang ngồi học bỗng mảnh vữa tường rơi vào đầu.

Clip từng mảng vữa trên trần nhà trường THPT Trương Định rơi vì xuống cấp

Theo giáo viên nhà trường, sau hơn 40 năm hoạt động, đến nay cơ sở vật chất trường THPT Trương Định đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều lớp học tại khu nhà B của trường này bị nghiêng ảnh hưởng hoạt động dạy và học của nhà trường.

Tại khu vực hành lang nhiều chỗ tường bị rạn nứt, vôi vữa lở thành nhiều mảng lớn. Tại khu vực giảng dạy của giáo viên, trần nhà, cửa chính hay cửa sổ cũng bị ẩm mốc, mối mọt; một số phòng bị rễ cây mọc xuyên vào, tường lớp học xuất hiện nhiều lỗ hổng lớn.

Trong lớp học cũng xảy ra tình trạng tương tự khi nhiều mảng vữa lớn đã bị rơi từ trước đó.

Giữa thủ đô Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng này khiến không ít học sinh, giáo viên sợ hãi.

Em Nguyễn Ngọc Duy, học sinh lớp 12, trường THPT Trương Định bày tỏ lo sợ: “Em rất lo lắng khi đang học vôi vữa rơi xuống đầu. Em nghĩ trong lớp học phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn”.

Để đảm bảo an toàn cho học sịnh, nhà trường cũng đã dùng xi măng trát lại những vị trí mảng vữa tường rơi xuống.

Nhiều vết nứt dài hàng mét có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, tại khu vực hành lang những chỗ có vết rạn nứt lớn nhà trường phải đóng cọc sắt chống đỡ nhằm tránh tình trạng đổ tường.

Theo nam sinh Nguyễn Đức Thịnh cho biết, thấy cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp và có tình trạng lở vôi vữa, đổ lan can. Để bảo đảm an toàn, thầy cô cũng cảnh báo học sinh tránh xa khu vực có cảnh báo nguy hiểm. Thịnh cùng nhiều học sinh trong trường mong cơ sở vật chất của nhà trường được hoàn thiện và xây mới để được học trong môi trường an toàn.

Không những thế, tại những nơi xuống cấp nghiêm trọng nhà trường còn đưa ra cảnh báo nguy hiểm đối với học sinh vào giáo viên.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trương Định cho biết, trường nằm trong khu vực Tân Mai, đây là vùng trũng của thành phố thường xuyên xảy ra ngập úng, do vậy cơ sở vật chất sau hơn 40 năm sử dụng cũng bị xuống cấp nghiêm trọng.

“Theo đánh giá của người phụ trách cơ sở vật chất thì trường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho học sinh. Hàng ngày, lúc vắng học sinh, các thầy cô tranh thủ làm cho nhiều mảng vữa rơi xuống để phần nào đảm bảo an toàn cho các em. Tuy nhiên đây cũng chỉ là biện pháp tình thế. Những ngày mưa trường thường xảy ra ngập úng, học sinh phải gửi xe bên ngoài và lội bộ vào trường”, ông Dũng nói.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/gan-2000-hoc-sinh-so-hai-vi-manh-vua-tuong-roi-bat-cu-luc-nao-5164357.html