Gần 200 người diễn tập chữa cháy trong hẻm nhỏ, dân cư đông đúc

Chiều 20-7, UBND phường Phương Sài, TP. Nha Trang phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại tổ 8 Củi Tây. Gần 200 người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của phường gồm công an, dân quân, y tế, người dân và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia.

Chiều 20-7, UBND phường Phương Sài, TP. Nha Trang phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại tổ 8 Củi Tây. Gần 200 người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của phường gồm công an, dân quân, y tế, người dân và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia.

Một người dân hô hoán, tìm cách báo cho người dân về vụ hỏa hoạn trong khói bụi mịt mù

Một người dân hô hoán, tìm cách báo cho người dân về vụ hỏa hoạn trong khói bụi mịt mù

Một người dân liên tục đánh kẻng để loan tin vụ hỏa hoạn

Đội chữa cháy tại chỗ của tổ 8 Củi Tây trang bị bảo hộ, mang theo bình chữa cháy tiếp cận hiện trường

Người dân nhanh chóng diên chuyển tài sản ra khỏi hẻm 56 đến nơi an toàn

Tình huống giả định, tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 56 đường Phương Sài, tổ 8 Củi Tây bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang nhà dân lân cận. Phát hiện đám cháy người dân xung quanh cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đã hô hoán và liên tục đánh kẻng báo cháy. Đội chữa cháy tại chỗ được trang bị đồ bảo hộ, đã khẩn trương dùng bình chữa cháy cầm tay, xô múc nước tiếp cận hiện trường dập lửa.

Trong nỗ lực dập lửa một người dân bị thương ở chân đã được đội ngũ y tế tiếp cận, đưa đi chữa trị

Một người khác bị thương cũng được lực lượng y tế chăm sóc

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến dập lửa

Triển khai đội hình chữa cháy

Lính cứu hỏa đưa người gặp nạn ra khỏi hiện trường hỏa hoạn

Cùng với đó, công tác hướng dẫn người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn cũng được lực lượng chữa cháy tại chỗ khẩn trương thực hiện. Việc di tản tải sản của người dân đến nơi an toàn cũng được triển khai hết sức khẩn trương.

Ngay sau nhận được tin báo, Ban chỉ đạo PCCC phường Phương Sài đã cấp báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Điện lưới cũng đã được Điện lực trung tâm Nha Trang khẩn trương ngắt trên diện rộng.

Đông đảo người dân dõi theo lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy, cứu nạn

Do đám cháy xảy ra tại nhà dân nằm sâu trong hẻm nhỏ, đông đúc người dân sinh sống đã khiến công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều trở ngại. Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tăt; lực lượng chức năng đã kịp thời đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm một số người bị ngạt khói, đưa đến cơ sở y tế chữa trị.

Lãnh đạo phường Phương Sài chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập thành công

Ông Huỳnh Quang Tú - Chủ tịch UBND phường Phương Sài tặng hoa cho lực lượng tham gia diễn tập

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thành thục và cần được địa phương phát huy trong thời gian tới.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202007/gan-200-nguoi-dien-tap-chua-chay-trong-hem-nho-dan-cu-dong-duc-8174693/