Gần 200 kỷ lục được phá tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018

Sau 15 ngày thi đấu sôi nổi, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khép lại với hàng loạt kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia được phá hoặc thiết lập.

Tối 10/12, lễ bế mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã được tổ chức trang trọng tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, khép lại một kỳ Đại hội thành công cả về công tác tổ chức lẫn công tác chuyên môn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: "Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao, đồng thời thể hiện chất lượng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của từng địa phương, từng ngành và của cả nước trong thời gian qua".

10 đoàn dẫn đầu nhận cờ thưởng từ Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Tại Đại hội đã có 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao được trao cho các tập thể, cá nhân vận động viên xuất sắc của các đoàn thể thao. Kết thúc Đại hội, Đoàn chủ nhà Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ, tiếp đó là các Đoàn TP. Hồ Chí Minh (118 HCV, 101 HCB, 103 HCĐ), Đoàn Quân đội (59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ).

Với sự góp mặt của hơn 7.000 vận động viên thuộc 65 đoàn, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã ghi nhận những thành công nhất định về mặt chuyên môn. Các vận động viên đã nỗ lực quyết tâm thi đấu giành thành tích cao phá 199 kỷ lục, trong đó có 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia ở các môn: điền kinh, bắn cung, bắn súng, bơi, lặn và cử tạ.

Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Đoàn Quân đội) là người thi đấu nổi bật nhất với 12 tấm HCV, phá 7 kỷ lục Đại hội và 2 kỷ lục quốc gia. "Nữ hoàng điền kinh mới" Lê Tú Chinh (TP.HCM) giành 2 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội, phá 2 kỷ lục đại hội.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng ghi nhận một số gương mặt trẻ nhiều triển vọng của các môn thể thao Olympic như: kình ngư Vũ Thị Phương Anh (17 tuổi, TP.HCM) giành 3 HCV cá nhân và 6 HCV đồng đội, phá 6 kỷ lục quốc gia và 1 kỷ lục Đại hội; Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) giành 4 HCV, phá 5 kỷ lục Đại hội và xác lập 1 kỷ lục quốc gia.

Đoàn Hà Nội kết thúc ở vị trí nhất toàn đoàn. Ảnh: Minh Chiến.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chứng kiến sự vượt trội của Đoàn chủ nhà Hà Nội. Với lực lượng vận động viên hùng hậu, Đoàn Hà Nội đã tạo khoảng cách khá xa so với các đoàn và hơn đoàn xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp đến gần 60 HCV.

Trong số 36 môn nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội, Đoàn thể thao Hà Nội giành ngôi vị nhất toàn đoàn ở rất nhiều môn, điển hình là môn điền kinh với 9 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ; wushu với 21 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ; bắn cung với 8 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ; golf với 4 HCV, 1 HCB; khiêu vũ thể thao với 5 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ; nhảy cầu với 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ...

Bảng xếp hạng top 20 tại Đại hội.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-200-ky-luc-duoc-pha-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2018-post899437.html