Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt: Chưa nghi ngờ ai

Theo gia đình bị hại, từ trước tới nay họ sống chan hòa với hàng xóm, không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Liên quan đến thông tin gần 200 gốc cây bưởi Phúc Trạch của người dân bị kẻ xấu chặt hạ trong đêm, ngày 8/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trần Văn Hanh (44 tuổi, trú xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, ông chưa nghi ngờ ai gây ra sự việc này.

"Cơ quan pháp luật còn đang điều tra, bản thân tôi chưa biết chính xác kẻ xấu đó là ai. Trước giờ ở địa bàn cũng đã từng xảy ra sự việc như này nhưng không bị phá nhiều như nhà tôi", ông Hanh nói.

Theo ông Hanh, ở địa phương này nhà ai cũng trồng bưởi Phúc Trạch, vườn nhà ông mới trồng được 2 năm và sắp đến ngày ra quả. Để trồng được vườn bưởi như hiện nay, gia đình ông không phải vay mượn thêm nhưng công chăm sóc phải bỏ ra rất nhiều.

Cả vườn bưởi Phúc Trạch của gia đình ông Hanh bị kẻ gian chặt phá trong đêm. Ảnh: Infonet

"Khu vực trồng bưởi cách nhà khoảng 1km. Tôi đến đây thì người dân xung quanh bảo là khoảng 3h sáng nghe tiếng chó sủa cùng nhiều tiếng ồn nhưng không ai chạy ra xem vì trời mưa và nghĩ không có chuyện gì", ông Hanh kể.

Nói về mâu thuẫn cá nhân, ông Hanh cho rằng, gần đây ông có nói nặng lời với 1 người nhưng ông nghĩ không phải người này gây ra sự việc. Ngoài trường hợp đó, trước giờ ông chưa xảy ra xích mích với ai trong địa phương.

Cũng theo ông Hanh cho biết, cạnh vườn nhà ông có 1 gia đình lắp camera nhưng không ghi hình được vườn bên cạnh. Sự việc xảy ra, công an đã đến từng gia đình để điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Tính thiệt hại gia đình ông mất khoảng hơn 100 triệu đồng.

Về việc này, cùng ngày, ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết, công an huyện và xã đang tiến hành điều tra, không bỏ phiếu kín

Những cây bưởi sắp đến ngày cho ra quả bị chặt phá hàng loạt. Ảnh: Infonet

Như báo chí đưa tin, vào sáng ngày 7/4, ông Hanh nhận được thông tin vườn bưởi của gia đình trồng tại xóm 1, xã Hương Đô đã bị chặt hạ hàng loạt nên ông vội vàng ra xem.

Khi ra đến hiện trường, ông Hanh phát hiện có gần 200 gốc cây bưởi Phúc Trạch được gia đình trồng cách đây hơn 2 năm trên diện tích hơn 4.000m² đã bị chặt hạ nằm bẹp xuống đất, chỉ trừ lại 6 gốc cây còn nguyên vẹn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng công an xã Hương Đô cho biết, lực lượng công an đã lập biên bản và kiểm đếm số lượng cây bưởi bị chặt hạ.

“Theo nhận định của chúng tôi, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại tính là bao nhiêu”, ông Cường nói.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/gan-200-cay-buoi-phuc-trach-bi-chat-chua-nghi-ngo-ai-3356036/