Gần 200 cán bộ Công đoàn nâng cao kỹ năng viết tin, bài

Kỹ năng viết tin hiện đại, hấp dẫn; thông tin về công tác biển đảo và biên giới đất liền hiện nay; những ảnh hưởng, thời cơ và thách thức của cuộc CMCN 4.0, Hiệp định CPTPP đối với hoạt động của ngành, tổ chức công đoàn và người lao động là những nội dung chính được truyền đạt tại Hội nghị Tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2019 do Công đoàn TT&TT VN tổ chức.

 Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu Hội nghị. Ảnh: T.G

Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu Hội nghị. Ảnh: T.G

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Văn Bình, UV BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN; đồng chí Trần Vũ Hà, UV BTV, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN; các giảng viên: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; PGS. TS Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn; ThS Phan Văn Kiền, Giảng viên, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng gần 200 cán bộ công đoàn làm công tác Tuyên giáo của các cấp Công đoàn TT&TT VN.

Đồng chí Chu Văn Bình nhấn mạnh công tác tuyên truyền giáo dục là một trong những chức năng chính của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo đồng chí, đây là công tác có nhiều nội dung và phương pháp triển khai, một trong những phương pháp tuyên truyền hiệu quả đó là đăng tải thông tin qua tin, bài trên các phương tiện truyền thông của đơn vị.

Giảng viên Vũ Quang Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.G

Thời gian qua, nhiều tin bài phản ánh phong trào CNVC, hoạt động công đoàn các cấp, hoạt động chuyên môn của các đơn vị cũng như tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong ngành TT&TT. Điều đó đã góp phần làm sinh động thêm bức tranh toàn diện về sự phát triển của ngành và tổ chức Công đoàn TT&TT VN.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều tin bài chất lượng chưa đạt yêu cầu, chưa phản ánh, khai thác hết các nội dung cần đưa tin, các dữ liệu sự kiện, điều đó đã làm giảm đi chất lượng của tin tức cần phản ánh. Đồng chí cho biết, Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo được tổ chức nhằm trang bị đầy đủ hơn về kỹ năng viết tin bài, nâng cao chất lượng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Trao đổi về nội dung kỹ năng viết tin bài, giảng viên Phan Văn Kiền cho biết, công chúng hiện đại ngày nay không có nhiều thời gian để đọc nên thông tin quan trọng nhất cần đặt lên trên theo cấu trúc hình tháp ngược, cách viết phải hấp dẫn, không dài dòng. Theo đó, nên viết tin, bài theo cấu trúc tháp ngược. Giảng viên cũng lưu ý người viết phải vận dụng công thức trên một cách linh hoạt, tránh máy móc hoặc lạm dụng vì sẽ rơi vào giật gân, câu khách.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe những câu chuyện thực tế và tình hình về biển đảo và biên giới đất liền hiện nay do Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn giảng dạy. PGS. TS Vũ Quang Thọ trình bày những ảnh hưởng, thời cơ và thách thức của cuộc CMCN 4.0, Hiệp định CPTPP đối với hoạt động của ngành, tổ chức công đoàn và người lao động. Đây là những vấn đề hữu ích đang được người lao động và xã hội quan tâm, là cơ sở để triển khai công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn tới.

T.G

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cd-tttt/gan-200-can-bo-cong-doan-nang-cao-ky-nang-viet-tin-bai-733848.ldo