Gần 20 triệu ca COVID-19, đại dịch Ấn Độ sắp đạt đỉnh

3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ có hơn 300.000 ca mắc COVID-19 mới, khiến tổng số ca mắc COVID-19 của nước này tăng lên gần 20 triệu.

Các nhà khoa học dự đoán đỉnh dịch tại đất nước Nam Á sẽ đến trong những ngày tới.

Cụ thể, với 368.147 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, Ấn Độ có 19,93 triệu ca COVID-19. Trong khi đó, số người chết vì đại dịch của nước này tăng 3.417 lên 218.959 người, theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ.

Bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia y tế cho biết con số thực tế về tình hình dịch bệnh của đất nước 1,35 tỷ dân có thể còn cao hơn từ 5 đến 10 lần so với con số chính thức.

Tia hy vọng hiếm hoi đến hôm 3/5 khi cơ quan y tế báo cáo số ca dương tính trong 24 giờ lần đầu giảm kể từ 15/4. Dù vậy theo một mô hình toán học từ nhóm các nhà khoa học tư vấn cho chính phủ, số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ có thể đạt đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ ngày 3-5/5, sớm hơn một vài ngày so với ước tính trước đó vì virus đã lây lan nhanh hơn dự kiến.

Các bệnh viện Ấn Độ vẫn đang hoạt động hết công suất khi nguồn cung cấp oxy y tế cạn kiệt. Các nhà xác cũng như lò hỏa táng quá tải khi số người chết tiếp tục tăng.

Ít nhất 11 tiểu bang và khu vực tại nước này áp đặt một số hình thức hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhưng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn chưa áp đặt lệnh phong tỏa quốc gia do lo ngại về tác động kinh tế.

Bhramar Mukherjee, một nhà dịch tễ học đến từ Đại học Michigan cho biết: “Theo tôi, chỉ có lệnh phong tỏa quốc gia và tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới giúp giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện tại. Số ca bệnh đang tăng dần, không chỉ là những ca mới hàng ngày".

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gan-20-trieu-ca-covid-19-dai-dich-an-do-sap-dat-dinh-ar609977.html