Gần 20 năm trước, một sản phẩm huyền thoại của Apple chính thức ra đời

iPod ra đời và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Nó cũng lát đường cho nhiều thành công của Apple về sau.

Vào ngày 23/10/2001, CEO Appel Steve Jobs đã chính thức giới thiệu mẫu iPod đầu tiên. Đây là thiết bị có khả năng lưu trữ kho nhạc trong một thân máy cực kì nhỏ gọn.

Với 5G bộ nhớ trong, iPod đầu tiên hứa hẹn lưu trữ được “1.000 bài nhạc trong túi quần người dùng”. Nghe thì có vẻ “tầm thường” song ở thời điểm năm 2001 đây thực sự là một thiết bị thay đổi cuộc hơi.

iPod thay đổi lịch sử Apple

iPod ra đời và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Ảnh: Newsweek

iPod ra đời và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Ảnh: Newsweek

Cũng giống như việc iPhone đã tái định nghĩa điện thoại di động, iPod thể hiện nỗ lực của Apple trong việc tạo ra một chiếc máy nghe nhạc MP3 chất lượng cao. Nó tận dụng ổ đĩa cứng hoàn toàn mới có kích thước nhỏ bé chỉ 1,8 inch của Toshiba.

Jon Rubinstein, phó chủ tịch Apple phụ trách kĩ thuật phần cứng, là người đã giới thiệu công nghệ nói trên cho Steve Jobs và thuyết phục ông rằng công nghệ này đủ sức giúp Apple tạo ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn và tuyệt vời.

Là CEO Apple, Steve Jobs nhận được lời tán dương cho thành công của iPod song thực tế đây là nỗ lực của một tập thể. Bên cạnh Jon Rubinstein, kĩ sư Apple Tony Fadell là người giám sát phát triển phần cứng. Phil Schiller, giám đốc marketing Apple, là người đã nghĩ ra ý tưởng bánh xe cuộc để điều hướng danh sách nhạc của người dùng.

Màn ra mắt iPod

Khi ra mắt iPod, Steve Jobs gọi nó là một “thiết bị điện tử đột phá”. Ông không sai bởi chiếc iPod về sau thành một cột mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử Apple.

“Âm nhạc là một phần trong đời sống của mọi người,” Jobs nói. “Và bởi vì nó là một phần trong đời sống của mọi người, có một thị trường rộng lớn để hướng tới trên toàn thế giới.”

iPod đời đầu có giá 399 USD. Thực tế, khả năng thành công của iPod cũng vấp phải sự hoài nghi của không ít người.

iPad lát đường cho định hướng lớn hơn của Apple với mảng âm nhạc

Đến nay, âm nhạc vẫn luôn là một mảng lớn trong "DNA" của Apple. Ảnh: The Verge

iPod trở thành một bom tấn của Apple. Tới năm 2007, nó đã bán được chiếc iPod thứ 100 triệu. iPod là thiết bị bán chạy thứ hai của Apple sau iPhone. Nó cũng lát đường tạo ra thành công của chợ âm nhạc số iTunes Music Store.

Gần hai thập kỉ sau khi iPod ra mắt, iPod Touch là mẫu iPod duy nhất còn lại mà Apple đang bán. Phiên bản gần nhất của nó có 256 GB bộ nhớ trong, cao gấp hơn 50 lần chiếc máy đầu tiên.

Âm nhạc luôn là một phần của Apple. Hiện nay, hãng này có dịch vụ nghe nhạc Apple Music trong khi đó cũng đạt được nhiều thành công với mẫu tai nghe AirPods.

Thái Sơn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/gan-20-nam-truoc-mot-san-pham-huyen-thoai-cua-apple-chinh-thuc-ra-doi-20201023204524928.html