Gần 2 tấn heo hơi tím tái được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Tổng trọng lượng heo vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam này là khoảng 1,8 tấn, còn sống nhưng sức khỏe rất yếu, toàn thân bị trầy xước, tím tái...

Ảnh từ TTXVN

Ảnh từ TTXVN

TTXVN đưa tin vào chiều 11.11, Trung tá Nguyễn Văn Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm (Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 1,8 tấn heo hơi (heo còn sống) bằng đường thủy từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 10.11, Tổ mật phục chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Phú Hội và Đội đặc nhiệm tổ chức mật phục tại khu vực cầu Chùa Cô (ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và phát hiện một thuyền máy chạy từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam (hướng rạch Hành Tượng ra sông Châu Đốc).

Tổ công tác phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành, buộc tổ công tác phải truy đuổi, đến khu vực cầu Phú Hội (thuộc ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội) thì tiếp cận được thuyền máy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thuyền máy chở 30 con heo còn sống, trọng lượng trung bình mỗi con khoảng 60kg, tổng trọng lượng 1,8 tấn. Số heo này có biểu hiện sức khỏe rất yếu, toàn thân bị trầy xước, tím tái.

Hai đối tượng vận chuyển (một người thường trú ở huyện An Phú, một trú ở huyện Preychulsar, tỉnh Takeo, Campuchia) khai nhận phụ trách vận chuyển và chăm sóc số lợn nói trên. Họ nhận chuyển thuê đàn lợn từ một người đàn ông Campuchia khoảng 40 tuổi để bán cho một người tên Hiệp ở xã Nhơn Hội (huyện An Phú) lấy tiền công 500.000 đồng mỗi người.

Đồn Biên phòng Phú Hội đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện, tang vật và bàn giao cho Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú để tiếp tục xử lý. Chiều 10.11, lực lượng chức năng đã hủy toàn bộ 30 con lợn nói trên, theo TTXVN.

Trước đó, vào ngày 6.11, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản tỉnh An Giang đã phát hiện một chiếc xe có vận chuyển lợn hơi, số lượng 50 con tương đương 4.698kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 khám một phương tiện ô tô tải khác và phát hiện 7 con lợn hơi (trọng lượng 737 kg) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 4 còn phối hợp với Trạm Chăn nuôi - Thú Y huyện An Phú kiểm tra 2 vụ và tạm giữ tổng cộng 49 con lợn (tổng trọng lượng khoảng 5.100 kg).

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 28 con lợn đang tập kết tại khu vực cặp mé sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có người thừa nhận.

Đặc biệt, lực lượng còn tiến hành kiểm tra 1 vụ vận chuyển 21 con lợn (chưa xác định trọng lượng), tại Cầu kinh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều được tịch thu chờ xét nghiệm và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

A.T.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/gan-2-tan-heo-hoi-tim-tai-duoc-van-chuyen-trai-phep-tu-campuchia-ve-viet-nam-125417.html