Gần 2 ngàn học sinh, người dân tham gia Câu lạc bộ Xanh

Trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác truyền thông và giáo dục môi trường giữa các Câu lạc bộ Xanh năm 2018.

Thời gian qua, Khu Bảo tồn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, học sinh các trường chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, đã có gần 2 ngàn học sinh, người dân sinh sống tại vùng đệm và vùng lõi của Khu Bảo tồn thuộc các xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và Phú Cường (huyện Định Quán) tham gia 52 Câu lạc bộ Xanh tại khu dân cư, trường học. Thành viên Câu lạc bộ Xanh đã cùng lực lượng chức năng Khu Bảo tồn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, ra quân hưởng ứng các hoạt động vì môi trường bằng nhiều việc làm tích cực như: làm vệ sinh tại khu dân cư, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Ngày Đa dạng sinh học 22-5, Ngày Chủ nhật xanh, vẽ tranh cổ động về bảo vệ môi trường…

Thời gian tới, Khu Bảo tồn tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho từng hội viên trong câu lạc bộ, đồng thời đề ra chương trình hành động cụ thể cho các câu lạc bộ…

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/gan-2-ngan-hoc-sinh-nguoi-dan-tham-gia-cau-lac-bo-xanh-2922128/