Gần 2,9 triệu người Nga tham gia phong trào 'Trung đoàn bất tử' trực tuyến

Do điều kiện của dịch bệnh Covid-19, lễ diễu hành của phong trào Trung đoàn bất tử không được tổ chức như thông lệ hằng năm sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít. Tuy nhiên, Chính quyền nước Nga đã tổ chức hoạt động có ý nghĩa đặc biệt này bằng hình thức trực tuyến.

Tính tới tối 9-5, đã có gần 2,9 triệu người Nga đăng ký tham gia phong trào “Trung đoàn bất tử” trực tuyến và chia sẻ hình ảnh người thân đã tham gia hoặc hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc.

 Phong trào “Trung đoàn bất tử” trực tuyến giúp người dân Nga tưởng nhớ về những người thân đã từng tham gia hoặc thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc.

Phong trào “Trung đoàn bất tử” trực tuyến giúp người dân Nga tưởng nhớ về những người thân đã từng tham gia hoặc thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc.

Tổng thống Nga đặt chân dung người thân trang trọng trong văn phòng làm việc để hưởng ứng phong trào “Trung đoàn bất tử” trực tuyến.

Trong Thế chiến 2 đã có hơn 27 triệu chiến sĩ và người dân Xô viết thiệt mạng. Thương vong của Hồng quân ước khoảng 8,7 triệu người, chiếm hơn một nửa số nạn nhân thiệt mạng của phe đồng minh chống phe Trục phát xít.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tham gia phong trào “Trung đoàn bất tử” trực tuyến với chân dung của những người thân được đặt trang trọng trong văn phòng. Phát biểu với kênh truyền hình Russia 24 chiều tối 9-5, nhà lãnh đạo nước Nga cho biết: “Cho dù chúng ta tưởng niệm người thân ở bất kỳ đâu chăng nữa, những người thân anh hùng của chúng ta sẽ vẫn sống mãi trong tim mọi người. Họ sẽ luôn như vậy! Họ sẽ mãi mãi bên cạnh mỗi chúng ta. Mỗi hòn đá trên Quảng trường Đỏ đều in dấu chân của họ và sẽ mãi mãi là như thế”.

Dù không được tập trung diễu hành theo phong trào "Trung đoàn bất tử", nhưng mỗi người Nga bằng nhiều cách khác nhau đều tưởng nhớ về thế hệ cha anh từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc.

Tại nhiều thành phố của nước Nga, các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức trong điều kiện đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong tối 9-5, tại nhiều thành phố trên toàn nước Nga tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, người dân được khuyến cáo nên ở nhà theo dõi và hạn chế tụ tập.

* Nằm trong hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 2020, bắt đầu được khởi động từ ngày 30-4, tính tới 9-5, chương trình “Bức thư chiến thắng” đã nhận hơn hơn 40.000 lời nhắn, thư viết tay từ trong và ngoài nước Nga gửi tới các cựu chiến binh từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc.

TUẤN SƠN (tổng hợp theo TASS, RIAN, Russiatoday)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/gan-2-9-trieu-nguoi-nga-tham-gia-phong-trao-trung-doan-bat-tu-truc-tuyen-617459