Gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã huy động hơn 2,57 tỷ đồng hỗ trợ 5.165 lượt trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh trao sữa cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh...

Ông Đinh Viết Quyền - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tư vấn, tham vấn về chế độ chính sách cho 500 lượt người; kết nối, chuyển tuyến cho 50 đối tượng có nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội; tư vấn 4 ca trẻ em bị bạo hành, xâm hại.

... trao tặng quà cho 11 em là con của cán bộ, chiến sỹ người Hà Tĩnh đang công tác ngoài hải đảo, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng...

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã huy động hơn 2,57 tỷ đồng hỗ trợ cho 5.165 lượt trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh; cấp 252 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Vũ Quang và thị xã Kỳ Anh.

Trao tặng 81.270 hộp sữa tươi cho 903 em dân tộc Chứt, dân tộc Lào tại huyện Hương Khê, trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội, Làng trẻ em mồ côi, trẻ em vùng khó khăn tại các trường mầm non huyện Vũ Quang theo chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” và 345 học sinh tiểu học tại huyện Thạch Hà theo chương trình Quỹ sữa học đường.

Trung tâm cũng phối hợp với Văn phòng Dự án Zhishan foundation Taiwan (Đài Loan) trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho đại diện các trường có học sinh hoàn cảnh khó khăn huyện Thạch Hà. (tháng 4/2020)

Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức tuyển sinh được 60 học sinh học nghề (Tin học văn phòng: 12 học sinh; cắt may dân dụng và công nghiệp 21 học sinh; sửa chữa điện dân dụng 19 học sinh; mây tre đan 8 học sinh).

Trung tâm đã triển khai các đề án, dự án trợ giúp tại cộng đồng; khảo sát 50 hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng đề án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật bị thương tích do bom mìn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/gan-2-6-ty-dong-ho-tro-tre-em-hoan-canh-kho-khan-o-ha-tinh/194964.htm