Gần 2/3 cử tri Ấn Độ đi bầu Hạ viện giai đoạn 2

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, khoảng 66% cử tri Ấn Độ đã tham gia cuộc bầu cử Hạ viện giai đoạn 2 diễn ra ngày18/4.

Cử tri Ấn Độ sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Hyderabad ngày 11/4. Ảnh: THX/TTXVN

Cử tri Ấn Độ sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Hyderabad ngày 11/4. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù bạo lực đã xảy ra ở bang Tây Bengal song tỷ lệ cử tri đi bầu tại bang này vẫn đạt mức cao nhất, với 75,27%, trong khi tỷ lệ tại bang Jammu và Kashmir chỉ là 43,37%. Bang Tamil Nadu, nơi có số ghế Hạ nghị sĩ được bầu lớn nhất trong giai đoạn 2 với 38/95 ghế, ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 61,12%.

Đụng độ đã xảy ra tại bang Tây Bengal khi cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán một nhóm người chặn đường quốc lộ vì cho rằng họ không được quyền bỏ phiếu. Một số khu vực bầu cử cũng bị gián đoạn do máy bầu cử gặp trục trặc. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng nhiều bởi đã được nhanh chóng xử lý.

Ấn Độ đang tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 17, được coi là “đợt thực hành dân chủ” lớn nhất thế giới. Khoảng 900 triệu cử tri đủ tư cách trong tổng số 1,3 tỷ dân tham gia cuộc tổng tuyển cử, trong số này có khoảng 130 triệu cử tri đủ tuổi đi bầu cử lần đầu. Cuộc tổng tuyển cử chia thành 7 giai đoạn, kéo dài trong 5 tuần, bắt đầu từ ngày 11/4. Giai đoạn 2 bầu cử Hạ viện Ấn Độ diễn ra tại 95 khu vực bầu cử thuộc 11 bang và vùng lãnh thổ. Giai đoạn 3 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Cuộc tổng tuyển cử này được xem như là "thước đo" tín nhiệm đối với đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của đương kim Thủ tướng Narendra Modi. Kết quả bầu cử, dự kiến công bố vào cuối tháng 5 tới, hoặc sẽ trao cho BJP thêm một nhiệm kỳ 5 năm, hoặc giúp đảng Quốc đại (INC) đối lập từng nắm quyền ở Ấn Độ trong nhiều thập niên sau độc lập, quay trở lại.

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/gan-23-cu-tri-an-do-di-bau-ha-vien-giai-doan-2-20190419084955578.htm