Gần 2.000 VĐV trong nước và quốc tế tham dự

Tính đến hết tháng 2/2019, đã có gần 2.000 VĐV trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp thuộc hơn 30 đoàn, đăng ký tham dự Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 60 năm 2019, tổ chức tại thành phố biển Vũng Tàu ngày 24/3/2019.

Đường chạy ven biển Vũng Tàu sẽ mang lại trải nghiệm khó quên với những VĐV tham dự Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 60 ảnh: Mạnh Thắng

Đường chạy ven biển Vũng Tàu sẽ mang lại trải nghiệm khó quên với những VĐV tham dự Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 60 ảnh: Mạnh Thắng

Là giải thể thao có tuổi đời lâu nhất của làng thể thao Việt Nam, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong (Tiền Phong marathon) vốn là nơi tranh tài của các VĐV chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia nhằm góp phần phát hiện, rèn luyện và tuyển chọn VĐV tài năng ở các cự ly trung bình và dài cho điền kinh Việt Nam. Từ giải đấu này, nhiều tên tuổi lớn đã đi vào lịch sử giải đấu, đóng góp nhiều thành tích cho điền kinh Việt Nam ở các giải đấu trong nước và quốc tế như lão tướng Bùi Lương với kỷ lục 9 lần vô địch Việt dã, Lưu Văn Hùng, Đặng Thị Tèo, Nguyễn Văn Thuyết, Đoàn Nữ Trúc Vân, Phạm Đình Khánh Đoan…

Sau thời gian dài chỉ là giải đấu dành riêng cho các VĐV quốc gia, cùng với sự lớn mạnh của giới chạy bộ phong trào, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong cũng có sự chuyển mình, “mở cửa” tạo điều kiện cho những người yêu chạy bộ phong trào và các VĐV chuyên nghiệp có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau cả trong và ngoài đường chạy. Rất nhanh, từ hơn 20 VĐV phong trào tham dự giải đấu lần thứ 58 năm 2017 tại Ninh Bình, chỉ sau hai năm, Tiền Phong marathon đã thu hút gần 2.000 VĐV đăng ký tham dự giải lần thứ 60, được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 24/3 tới đây.

Với lợi thế đường chạy nằm dọc ven bờ biển Vũng Tàu, kéo dài từ bãi sau ra bãi trước và đi qua những địa danh, khung cảnh đẹp nhất của thành phố Vũng Tàu như mũi Nghinh Phong, tượng Chúa giang tay, Bạch Dinh, bảo tàng Vũng Tàu…, Tiền Phong marathon 2019 thu hút sự quan tâm của những người yêu chạy bộ và du lịch cả trong và ngoài nước. Cho đến nay, đã có gần 100 VĐV nước ngoài đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký dự giải như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Đài Loan, Czech, Nga.

Khi mà giải đấu mở rộng cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào tranh tài, cuộc đua không chỉ dậy sóng giữa những kình địch ở ĐTQG như Vũ Văn Sơn, Bùi Thế Anh mà còn là cuộc đua rất thú vị giữa những chân chạy phong trào danh tiếng hiện nay như Hùng Hải, Khoa Nguyễn, Huỳnh Thái Lộc, Đan Quyết, Đàm Hồng Phong ở các nhóm tuổi nam hay Nguyễn Tiểu Phương, Hứa Thanh Giang ở nội dung marathon nữ.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, việc tổ chức thành công giải sẽ là cơ hội tốt để Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, những điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh tới đông đảo người dân cả nước và bạn bè quốc tế thông qua những hình ảnh, câu chuyện được chính những người tham dự giải chia sẻ với bạn bè, gia đình qua mạng xã hội. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị tổ chức giải, BTC địa phương đặc biệt quan tâm tới việc thể hiện được hình ảnh người dân Bà Rịa Vũng Tàu luôn gần gũi, thân thiện với du khách và mang đến cảm giác thoải mái, ấn tượng trong suốt thời gian thi đấu, khám phá thành phố Vũng Tàu.

Hoàng Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/gan-2000-vdv-trong-nuoc-va-quoc-te-tham-du-1384047.tpo