Gần 2.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang Bình Hưng Hòa không ai đến nhận

Dù nhiều năm kêu gọi người dân kê khai bốc mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa tuy nhiên vẫn còn gần 2.000 ngôi mộ vắng chủ.

Ngày 30-8, UBND quận Bình Tân, TP HCM thông tin dù đã quá thời hạn thông báo bốc mộ tại khu 12ha thuộc Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhưng vẫn còn gần 2.000 ngôi mộ vắng chủ.

Để bảo đảm quyền lợi, cơ quan chức năng kêu gọi người dân sớm liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (Trụ sở đối diện Bến xe Miền Tây) để đăng ký kê khai bốc mộ. Thời hạn từ đây đến hết 31-10.

Giai đoạn ngày 1-11-2019 đến 30-4-2020, sẽ tiến hành bốc mộ để sớm giải phóng mặt bằng. Dự kiến khu đất này sẽ làm công viên, trung tâm thương mại, công trình công cộng.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhìn từ trên cao

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhìn từ trên cao

Riêng dự án giai đoạn 2 thuộc khu đất 11,5ha, với tổng số mộ bị ảnh hưởng là 16.848 mộ, đến nay đã bốc 8.616. Những phần chưa bốc thuộc các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, Bắc Việt, Chín Lý, Chín Hoàng, Nguyễn Văn Bì, Giáo xứ An Lạc, Võ Văn Tre, Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Trần Văn Láy, Chín Hoàng, Vân Chàng, Văn Ấp.

Sau đây danh sách các phần mộ thuộc dự án giai đoạn 2 chưa có người đến nhận: .

Video nghĩa trang Bình Hưng Hòa được quay từ trên cao

LÊ PHONG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/gan-2000-ngoi-mo-o-nghia-trang-binh-hung-hoa-khong-ai-den-nhan-20190830081307176.htm