Gần 2.000 hộp nước hoa 'ngoại' không rõ xuất xứ bị thu giữ trên đường đi Hà Nội

Chiếc xe khách giường nằm đang vận chuyển 1.794 hộp nước hoa không có giấy tờ xuất xứ từ Đà Nẵng đi Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng nước hoa.

Ngày 23/11, Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục và bàn giao 1.794 hộp nước hoa không giấy tờ xuất xứ cho lực lượng quản lý thị trường để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 4h15’ sáng 21/11, tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) CSGT Trạm Quảng Xương do Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trạm trưởng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A (đoạn chạy qua xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) phát hiện xe khách mang BKS 51B-124.47 chạy hướng Nam-Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện trên xe chở theo 1.794 hộp nước hoa các loại do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Nhiên Cửu (SN 1979, trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Bước đầu, tài xế khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Đà Nẵng đi Hà Nội tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản sự việc, Trạm CSGT Quảng Xương đã bàn giao số hàng nói trên cho Đội QLTT số 9 tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo thẩm quyền.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gan-2000-hop-nuoc-hoa-ngoai-khong-ro-xuat-xu-bi-thu-giu-tren-duong-di-ha-noi-post245519.info