Gần 2.000 học sinh Hà Nội thăm khu di tích K9 Đá Chông

Hôm nay (ngày 28/2), gần 2.000 học sinh Hà Nội trong đó có 1.600 học sinh trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã làm lễ báo công, dâng hương và học tập tại Khu di tích K9 Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Báo công trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho biết, trải qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường THCS Giảng Võ luôn thấm nhuần lời Bác dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường hiểu được trách nhiệm vẻ vang của người thầy là chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành những công dân, người lao động, người chiến sỹ, người cán bộ tốt.

Lấy lời dặn dò của Người làm kim chỉ nam, thầy và trò nhà trường đã cố gắng không ngừng, đưa trường THCS Giảng Võ trở thành một trong những trường trọng điểm chất lượng cao, top đầu ngành giáo dục của Thủ đô Hà Nội, trở thành cái nôi đào tạo những người con ưu tú của mảnh đất ngàn năm văn hiến nói riêng và của cả đất nước Việt Nam nói chung.

Nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương độc lập hạng Ba được trao tặng đúng vào dịp trường THCS Giảng Võ tròn 25 năm tuổi.

Trong năm học 2017-2018, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu. Về hội thi giáo viên giỏi các môn do quận Ba Đình tổ chức, nhà trường đạt giải nhất môn Lịch sử, đạt giải nhất và giải xuất sắc môn Văn, môn Giáo dục Công dân trường đạt một giải xuất sắc.

Về thành tích học sinh giỏi lớp 9 cấp quận toàn trường có học sinh lớp 9 giành 157 giải (29 Nhất, 34 Nhì, 46 Ba, 48 KK). 90 học sinh tiếp tục được chọn tham gia thi học sinh giỏi thành phố.

Trong kì thi vô địch toán Quốc tế lần thứ VIII (WMTC-2017) tại Thái Lan trường có 8 học sinh tham gia, kết quả cả 8 học sinh đều đạt huy chương Vàng (trong đó có 1 giải vô địch cá nhân).

Trong kì thi vô địch toán quốc tế “Thử thách các nhà toán học tương lai” (CFM) tại Malaysia kết quả cả 8 học sinh đi thi đều đạt huy chương (1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng.

Kì thi Khoa học kỹ thuật cấp quận trường đạt 18 giải trong đó có 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 2 giải Ba, cấp thành phố đạt 2 giải Nhì. Trong kì thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia 2 học sinh lớp 8A5 của trường đã lần đầu tiên giành giải 4.

Năm qua toàn trường có 2160 học sinh tham gia viết bài dự thi ATGT cho nụ cười ngày mai, kết quả chọn 23 bài dự thi cấp quận. Về thành tích thể thao, ở giải cấp quận, nhà trường đạt 8 giải ở môn cờ vua và bóng rổ, trong đó có 3 giải nhất, một giải nhì và 4 giải ba.

Về mục tiêu của năm học này nhà trường đặt mục tiêu tất cả 90 học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố đều đạt giải; 1165 em trong kì thi tuyển sinh lớp 10 được vào các trường chuyên lớp chọn, các trường công lập chất lượng cao. Nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi của học sinh khối 6,7.

Dưới đây là chùm ảnh học sinh trường THCS Giảng Võ tại khu di tích K9:

Thầy Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ báo cáo trước nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu du lịch K9 Đá Chông.

Thầy Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ báo cáo trước nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu du lịch K9 Đá Chông.

Các giáo viên, lãnh đạo trường THCS Giảng Võ trang nghiêm trong lễ báo công.

1.600 học sinh trường THCS Giảng Võ đã tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa.

Tại đây các em được giới thiệu về cụm di tích và các hiện vật một cách chi tiết.

Tiếp đó, thầy trò trường THCS Giảng Võ đã tham gia các hoạt động vui chơi, bổ ích.

Các phần chơi thu hút được lượng đông học sinh tham gia.

Các thầy cô giáo nhà trường cũng nhiệt tình tham gia vui chơi cùng học sinh.

Phần chơi của các cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cả ngàn học sinh.

Các phần chơi giúp ích cho các em trong làm việc nhóm, tạo sự gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/gan-2000-hoc-sinh-ha-noi-tham-khu-di-tich-k9-da-chong-20180327145227683.htm