Gần 2.000 học sinh Hà Nội được truyền thông về sử dụng mạng xã hội an toàn

Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững, Trung tâm Giáo dục Phát triển (Hội Khuyến học Việt Nam) tổ chức buổi truyền thông về sử dụng mạng xã hội thông minh, an toàn cho hàng trăm học sinh của nhà trường.

Với thông điệp “Suy nghĩ trước khi chia sẻ”, buổi truyền thông đã mang đến cho các em nhiều kiến thức bổ ích về tầm quan trọng của mạng xã hội trong cuộc sống hôm nay và cách sử dụng mạng xã hội an toàn, bổ ích.

Lựa chọn hình thức truyền thông sinh động, vui tươi qua các màn tiểu phẩm, các kiến thức về sử dụng mạng xã hội an toàn đã được truyền tải đến gần 2.000 học sinh một cách hấp dẫn, hiệu quả. Đặc biệt, chương trình còn rất chú trọng sự tham gia của các em học sinh vào buổi sinh hoạt học tập này qua các phần hỏi – đáp lý thú.

Các em học sinh thể hiện hành động cam kết suy nghĩ trước khi chia sẻ trên mạng xã hội

Cũng tại phần hỏi đáp này, học sinh của trường THCS Dịch Vọng đã gây bất ngờ cho các đại biểu khi có em học sinh khối lớp 6 nhưng đã trả lời “vanh vạch”, đầy đủ tất cả những rủi ro có thể gặp phải đối với những tình huống một bạn gái chia sẻ thông tin cá nhân là đang ở nhà một mình lên facebook mà ban tổ chức đưa ra.

Lại có bạn nữ lập tức “đọc” được ý nghĩa của bức tranh mà Lê Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn truyền thông LeBro đưa ra trong phần chia sẻ về thông điệp “suy nghĩ trước khi chia sẻ”. “Những gì chúng ta nhìn thấy trên facebook chưa chắc đã là sự thật”. Câu trả lời của nữ học sinh cho câu hỏi về ý nghĩa của bức tranh hoàn toàn chính xác, khiến nhiều đại biểu phải giật mình. Dường như các em còn có nhận thức về mạng xã hội “tỉnh táo” hơn cả nhiều người lớn đang sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Bà Lê Huệ Anh – Chuyên viên phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy đánh giá, hoạt động này của trường THCS Cầu Giấy là rất bổ ích và thiết thực cho học sinh, đặc biệt là học sinh cấp trung học đang bắt đầu làm quen và sử dụng mạng xã hội cho việc học tập và giải trí.

Trường THCS Dịch Vọng ngoài việc chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tâm hồn cho học sinh còn rất chăm lo phát triển toàn diện cả về thể chất cho các em khi trang bị sân bóng đá, bóng rổ, các máy tập thể dục

Theo bà Huệ Anh, mạng xã hội là một xu thế mạnh mẽ hiện nay, mang lại rất nhiều hữu ích. Tuy nhiên, khả năng kết nối trên MXH là vô cùng lớn và góc nhìn của mọi người luôn đa dạng, những rủi ro cho các em khi chia sẻ trên mạng xã hội là rất lớn. Buổi truyền thông mang đến cho các em những kỹ năng biết cài đặt riêng tư cho tài khoản của mình; biết suy nghĩ trước khi chia sẻ thông tin của bản thân; biết sử dụng tư duy phản biện và cảm thông khi chia sẻ thông tin của người khác và biết dừng lại một giây suy nghĩ trước khi chia sẻ thực sự bổ ích, cần thiết cho các em.

Bà Huệ Anh cho biết, Cầu Giầy đang dự định sẽ tiếp tục thúc đẩy các trường trên địa bàn cũng tổ chức các buổi truyền thông như thế này tới các em học sinh trong quận.

Vui mừng trước những gì mà học sinh của mình đã thể hiện trong buổi truyền thông, cũng như những kiến thức bổ ích mà các em đã thu nạp được, bà Lê Thị Thúy Nga- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng cho biết, buổi truyền thông là một trong những hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh của nhà trường.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, lâu nay, trường rất chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội cho học sinh bên cạnh việc giảng dạy kiến thức. Việc giáo dục nếp sống văn minh thanh lịch đã được nhà trường triển khai chính thức vào chương trình học từ 4-5 năm nay. Ngoài ra, các buổi giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường kết hợp tổ chức trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi tham quan dã ngooại, các khóa học mùa hè…

Đánh giá cao giá trị của các buổi truyền thông bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh của nhà trường, chị Thu có con học lớp 8A3 cũng đã có mặt để tham dự buổi truyền thông về sử dụng mạng xã hội thông minh, an toàn với các em học sinh. Chị cho đây là hoạt động rất cần thiết bởi ở tuổi cấp học THCS, cha mẹ rất khó trò chuyện, dạy bảo các em, nhất là trong những câu chuyện về ứng xử trên mạng xã hội.

Mai Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/gan-2000-hoc-sinh-ha-noi-duoc-truyen-thong-ve-su-dung-mang-xa-hoi-an-toan-d2056420.html