Gần 150 triệu chiếc khẩu trang y tế được xuất khẩu trong tháng 9

Trong tháng 9, cả nước có trên 70 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại. Tổng sản lượng xuất khẩu là 142,88 triệu chiếc, tăng nhẹ 5,5% so với tháng 8.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, cả nước có trên 70 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại. Tổng sản lượng xuất khẩu là 142,88 triệu chiếc, tăng nhẹ 5,5% so với tháng 8.

Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng trở lại trong tháng 9.

Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng trở lại trong tháng 9.

Sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn ở các nước, từ mức đỉnh 236,12 triệu chiếc hồi tháng 6 xuống lần lượt còn 153,82 triệu chiếc và 135,44 triệu chiếc trong các tháng 7 và 8. Như vậy, tình hình xuất khẩu khẩu trang y tế đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Tính chung đến hết tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 989 triệu khẩu trang y tế các loại.

Khẩu trang xuất khẩu chủ yếu là khẩu trang vải, vải chống bụi mịn, khẩu trang vải 100% cotton, khẩu trang 2 lớp vải cotton, khẩu trang y tế,...

Thị trường xuất khẩu sang nhiều nhất hiện nay là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Mỹ. Ngoài ra, khẩu trang còn được xuất khẩu nhiều sang Hồng Kông, Singapore, Ba Lan, Australia, Trung Quốc, Lào, Nam Phi.

Mặt hàng này được đẩy mạnh xuất khẩu từ cuối tháng 4, sau Nghị quyết 60 cho phép xuất khẩu không giới hạn số lượng. Từ đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành liên tục gia tăng sản xuất, còn các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh cũng đầu tư máy móc, chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang, tạo nên "cơn sốt" trong nước.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-150-trieu-chiec-khau-trang-y-te-duoc-xuat-khau-trong-thang-9-120677.html