Gần 150 ngàn khán giả đến sân xem 8 trận mở màn AFF Cup 2018

Việc LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quyết định thay đổi thể thức thi đấu sân nhà sân khách, đã làm bùng nổ số lượng khán giả đến xem các trận đấu khắp khu vực so với 11 lần tổ chức trước đây khi tập trung ở 1 hoặc 2 nước đồng chủ nhà.

CĐV Việt Nam sẽ đến kín sân Mỹ Đình ủng hộ đội nhà quyết đấu Malaysia - Ảnh: Khả Hòa

[VIDEO] HÃY ĐẶT NIỀM TIN VÀO LÂM "TÂY"

Ngoài Timor-Leste do điều kiện sân bãi và việc di chuyển không thuận lợi, nên đã chọn sân Rajamangala ở Thái Lan và sân Kuala Lumpur ở Malaysia làm sân nhà, còn lại 9 đội tuyển khác dự AFF Cup năm nay đều tận dụng ưu thế thay đổi thể thức để tổ chức 2 trận vòng bảng của mình trên sân nhà và tạo cú hích khán giả đến xem rất đông.

Trước đây, các trận vòng bảng AFF Cup tổ chức ở 1 hoặc 2 nước đồng chủ nhà, nên trừ các trận then chốt hoặc có đội chủ nhà thi đấu có đông khán giả, thì còn lại đa số các trận còn lại đều diễn ra trong cảnh đìu hiu người xem. Và chỉ thực sự gây sốt từ vòng bán kết khi các trận được tổ chức theo thể thức sân nhà sân khách 2 lượt đi về, cũng như 2 lượt trận chung kết tính từ khi thay đổi hồi năm 2004 đến nay.

AFF Cup năm nay thu hút khán giả ngay từ vòng bảng - Ảnh: AFF Cup

Vì vậy, giải năm nay việc thay đổi luôn cách thi đấu từ vòng bảng theo thể thức sân nhà sân khách đã thực sự tạo cú hích mạnh và gây sức hút cho người xem ở nhiều nơi trong khu vực.

Chỉ sau 8 trận đấu ở lượt mở màn đã có tổng cộng 147.335 khán giả đến xem các trận đấu, tính trung bình 18.417 khán giả/trận, theo thống kê của AFF. Trận có lượng khán giả xem đông nhất là trận Campuchia thua Malaysia 0-1 trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh với 34.250 khán giả. Chỉ riêng số người xem trận này đã hơn gần gấp 3 lần so với tổng cộng số người xem cả 6 trận vòng bảng được tổ chức ở Philippines năm 2016 (chừng hơn 11.000 người).

Ngoài trận này, thì trận có nhiều người xem xếp thứ 2 là trận Singapore thắng Indonesia cũng 1-0 có hơn 30.000 khán giả tới xem. Các trận khác hầu hết đều có trên 15.000 khán giả đến xem. Ngay như tuyển Lào lần đầu được thi đấu sân nhà ở giải AFF Cup trận gặp và thua tuyển VN 0-3 cũng thu hút trên 15.000 khán giả đến xem.

CĐV Singapore ủng hộ cuồng nhiệt đội nhà trong trận thắng Indonesia 1-0 trên sân vận động Quốc gia - Ảnh: NST

Tại Myanmar cũng vậy, LĐBĐ nước này tổ chức 2 trận sân nhà ở hai thành phố Mandalay và Yangon. Trận đầu tiên gặp và thắng Campuchia 4-1 ở Mandalay hôm 12.11 đã có hơn 26.000 khán giả đến xem. Trong khi trận sắp tới gặp VN tại Yangon trên sân Thuwunna có sức chứa 32.000 khán giả thi đấu ngày 20.11, hiện đang trong tình trạng “cháy vé” khi CĐV nước này ùn ùn đến xếp hàng mua vé vào xem ủng hộ đội nhà.

Điều này cũng dễ hiểu khi những hình ảnh mấy ngày gần đây với hàng ngàn khán giả VN đến sân Mỹ Đình và trụ sở LĐBĐ VN xếp hàng từ nửa đêm để tìm mua vé xem trận “đinh” VN gặp Malaysia lúc 19 giờ 30 tối ngày 16.11, gây sốt cho cả khu vực.

CĐV Philippines kỳ vọng đội nhà sẽ vô địch AFF Cup năm nay - Ảnh: AFF Cup

Sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 khán giả, chắc chắn sẽ chật kín người xem vì hiện nay vé chính thức đã bán hết sạch và chỉ còn vé chợ đen.

Với diễn biến này, càng về cuối vòng bảng khi các trận then chốt quyết định vé vào bán kết sẽ hứa hẹn còn tạo cơn sốt người xem nữa.

Chỉ tiếc là hiện nay CĐV Indonesia giận dỗi đội nhà đá không hay hơn đội đàn em U.19 và U.23 khi thua Singapore 0-1, nên phần lớn tẩy chay chỉ có chừng hơn 15.000 người xem trận thắng Timor-Leste 3-1 mới đây. Nhưng sau trận này, thì có lẽ CĐV Indonesia sẽ trở lại ủng hộ đội nhà để lấp đầy sân Gelora Bung Karno có sức chứa hơn 88.000 khán giả ở trận gặp Philippines ngày 25.11 tới.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/gan-150-ngan-khan-gia-den-san-xem-8-tran-mo-man-aff-cup-2018-95684.html