Gần 14 tỷ đồng chăm lo người lao động Đà Nẵng

Ngày 14-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đây là hoạt động khởi động Tháng Công nhân của Công đoàn thành phố.

Trao hỗ trợ người lao động khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu.

Trao hỗ trợ người lao động khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu.

Theo đó, LĐLĐ thành phố chi 1,5 tỷđồng hỗ trợ cho 1.500 NLĐ đang làm việc trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngoài ra, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng sẽ hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn cũng vận động doanh nghiệp thực hiện chương trình chăm lo cho NLĐ như thăm hỏi, trợ cấp, động viên những trường hợp bị tai nạn lao động, bị suy giảm sức lao động; những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; những trường hợp bị giảm sâu thu nhập, bị ngừng việc vì ảnh hưởng dịch Covid-19… với kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ thành phố sẽ trao 850 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, NLĐ khó khăn về chỗ ở.

Đến nay, qua vận động, đã có hơn 90% các chủ nhà trọ ở các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang miễn, giảm tiền thuê nhà cùng nhiều hành động thiết thực khác hỗ trợ NLĐ vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19. Trong đó, nhiều chủ nhà trọ đã miễn phí 100% tiền phòng trọ của tháng 3, 4; nhiều chủ nhà trọ giảm từ 30-70% tiền phòng/tháng từ sau Tết Nguyên đán đến nay và phần lớn các chủ trọ đều giảm từ 100 – 300 nghìn đồng/tháng cho NLĐ.

Năm nay, Tháng Công nhân sẽ kết hợp hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động - Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Thông qua các phong trào thi đua, qua đó động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng say công tác, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44463302-gan-14-ty-dong-cham-lo-nguoi-lao-dong-da-nang.html