Gần 14.000 thí sinh ở Lâm Đồng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Hôm nay (24/6), gần 14.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng, làm thủ tục dự thi tại 38 điểm thi trong toàn tỉnh.

Các điểm thi và các điểm lưu trú được sắp xếp hợp lý, đảm bảo khoảng cách di chuyển gần, thuận lợi cho thí sinh khi làm thủ tục và khi đi thi.

Năm nay, Ban Chỉ đạo kỳ tỉnh Lâm Đồng đã bố trí điểm thi tại các trường học khu vực thị trấn và không có thí sinh nào phải đi quá 20 km đến điểm thi. Đặc biệt, tại hai huyện có đông thí sinh dân tộc thiểu số là Lạc Dương và Đam Rông, Sở đã bố trí điểm thi tại các trường có khu ký túc xá, có bếp ăn tập thể để thí sinh có nơi ăn, chốn ở trong những ngày dự thi.

(Ảnh minh họa: KT)

(Ảnh minh họa: KT)

Bà Phạm Thị Hồng Hải-Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm này, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như các điều kiện phục vụ cho kỳ thi đều đảm bảo yêu cầu đặt ra. Các điểm thi đã được bố trí thuận lợi nhất cho thí sinh trong việc đi lại cũng như tạo tâm lý thoải mái cho các em dự thi ngay chính địa bàn mình học.

“Chúng tôi đã bố trí 38 điểm thi rải đều 12 huyện, thành phố. Mục tiêu để các em có thể di chuyển thuận lợi hơn trong việc dự thi. Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, các em đồng bào dân tộc thiểu số, việc di chuyển của các em cũng khó khăn, cho nên chúng tôi bố trí những điểm thi ở vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho các em đi thi”- bà Phạm Thị Hồng Hải cho biết./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gan-14000-thi-sinh-o-lam-dong-tham-du-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-924382.vov