Gần 13 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khó nhất thế giới

Hôm nay 7/6, gần 13 triệu thí sinh Trung Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học - kỳ thi khó nhất thế giới. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch của kỳ thi này, nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, như lắp đặt thiết bị kiểm tra thông minh và cấm mang các vật dụng kim loại.

Đây là kỳ thi đại học (Cao khảo) đầu tiên sau khi Trung Quốc giảm mức độ phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, tất cả các thí sinh phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép vào phòng thi.

Trong khi đó, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã phát động chiến dịch truy quét các hành vi gian lận có tổ chức, sử dụng các thiết bị chụp ảnh hoặc liên lạc bí mật để trao đổi đáp án. Những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo luật.

Một số nơi như Quảng Đông, Vân Nam và Tất Tiết đã nâng cấp hệ thống kiểm tra an ninh thông minh, có khả năng phát hiện các thiết bị điện tử như điện thoại, tai nghe, đồng hồ hoặc các thiết bị gian lận khác. Hệ thống này còn có chức năng nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn người khác đi thi thay.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh phải qua ba bước kiểm tra an ninh và không được mang theo hoặc đeo bất kỳ vật dụng kim loại nào, kể cả trang sức.

Kỳ thi tuyển sinh đại học là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của nhiều thanh niên Trung Quốc. Kết quả của kỳ thi này sẽ quyết định tương lai học vấn và nghề nghiệp của họ. Do đó, việc duy trì tính công bằng và chất lượng của kỳ thi là một trách nhiệm lớn của chính quyền và xã hội.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, có những ý kiến lạc quan cho rằng kỳ thi Cao khảo là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ. Họ tự hào về việc đã vượt qua thử thách này và có được những kinh nghiệm quý báu. Nhiều người trẻ coi đây là một khoảnh khắc để chia sẻ niềm vui và tình cảm với gia đình, bạn bè và thầy cô.

Vì vậy, kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc không chỉ là một cuộc thi kiến thức, mà còn là một cuộc thi tinh thần. Kỳ thi phản ánh sự nỗ lực, mong muốn và ước mơ của hàng triệu thí sinh trên khắp đất nước Trung Quốc.

Kỳ thi tuyển sinh đại học Cao khảo tại Trung Quốc năm nay đã thu hút được 12,9 triệu thí sinh, một con số cao kỷ lục so với những năm trước. Ảnh: Shen Bohan

Kỳ thi tuyển sinh đại học Cao khảo tại Trung Quốc năm nay đã thu hút được 12,9 triệu thí sinh, một con số cao kỷ lục so với những năm trước. Ảnh: Shen Bohan

Trong khi các học sinh Mỹ có thể thi SAT nhiều lần để vào các trường đại học hàng đầu, thì hầu hết học sinh Trung Quốc chỉ có một cơ hội duy nhất để tham gia kỳ thi kéo dài hai ngày này. Do đó, đây là giây phút quan trọng nhất trong 12 năm học tập của hàng triệu thí sinh Trung Quốc. Ảnh: Shen Bohan

Trước kỳ thi, nhiều hoạt động cầu may mắn và chúc phúc đã diễn ra khắp nơi. Nhiều học sinh đã đến các ngôi đền để thắp nhang và cầu nguyện. Nhiều giáo viên đã phát bánh bao gạo cho học sinh để lấy may. Ảnh: Shen Bohan

Mạng xã hội Trung Quốc cũng tràn ngập những thông điệp động viên và chúc may mắn cho các thí sinh. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19. Ảnh: Shen Bohan

Theo Hoàn cầu Thời báo, nhiều nơi đã lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh thông minh và yêu cầu thí sinh không đeo đồ trang sức bằng kim loại. Mục đích là để ngăn chặn gian lận và loại bỏ những sai phạm có thể xảy ra trong kỳ thi. Ảnh: Shen Bohan

Việc thi đại học năm nay đã thu hút một lượng thí sinh kỷ lục, nhiều hơn so với năm trước gần 1 triệu thí sinh. Ảnh: Shen Bohan

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ và công bằng, giới chức Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Ảnh: Shen Bohan

Bộ Công an Trung Quốc cũng đã phát động chiến dịch phanh phui những vụ việc gian lận có tổ chức, mua bán băng ghi âm và thiết bị chụp ảnh bí mật. Ảnh: Shen Bohan

Thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện tại có trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử, với số lượng sinh viên ra trường từ các trường cao đẳng và dạy nghề vượt kỷ lục. Ảnh: Shen Bohan

Tuy nhiên, họ cũng phải chịu đựng sự chênh lệch ngày càng lớn giữa mong muốn và thực tế, với tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh và các biện pháp siết chặt của chính quyền đối với các ngành công nghệ, bất động sản và giáo dục. Ảnh: Shen Bohan

Theo CNN, trong số 5 thanh niên sống ở các thành phố Trung Quốc thì có một người không có việc làm. Tình trạng này có thể còn trầm trọng hơn, khi có khoảng 11,6 triệu sinh viên đại học sắp ra trường. Ảnh: Shen Bohan

Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc được coi là "vũ môn" khốc liệt nhất trong cuộc đời của nhiều người. Ảnh: Shen Bohan

Nguồn: Gov.cn/Tổng hợp

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/gan-13-trieu-thi-sinh-trung-quoc-buoc-vao-ky-thi-dai-hoc-kho-nhat-the-gioi-179230607203204123.htm