Gần 12.000 ô tô đổ về trong tháng 1 tăng 47 lần cùng kỳ

Sản lượng ô tô nhập khẩu trong tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ 2018 là một điểm hết sức đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2019 vừa được Tổng cục Hải quan công bố hôm nay (18/2).

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 1/2019 cả nước nhập khẩu tới 11.658 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng trị giá đạt gần 274 triệu USD.

Đây là sự đảo chiều rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, bởi tháng 1/2018 cả nước chỉ nhập 247 ô tô nguyên chiếc các loại.

Sản lượng ô tô nhập khẩu theo tháng trong tháng 1/2019 và các tháng của năm 2018. Biểu đồ: T.Bình.

Sản lượng ô tô nhập khẩu theo tháng trong tháng 1/2019 và các tháng của năm 2018. Biểu đồ: T.Bình.

Như vậy, so với cùng kỳ 2018, sản lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1 vừa qua tăng tới 47 lần.

Đây là dấu hiệu rất sáng sủa đối với hoạt động nhập khẩu ô tô nói riêng và thị trường ô tô của Việt Nam trong năm 2019 nói chung.

Bởi sản lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1/2019 không chỉ tăng mạnh so với cùng kỳ mà còn cao gần gấp 2 lần so với mức bình quân khoảng 6.800 xe/tháng của năm 2018.

Như vậy, kể từ tháng 9/2018, đây là tháng thứ 5 liên tiếp sản lượng ô tô nhập khẩu đạt từ 10.000 xe/tháng trở lên.

Trong tháng 1/2019, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 7.862 chiếc, chiếm tỷ trọng hơn 67%; ô tô tải với 3.452 chiếc, chiếm tỷ trọng 30%; còn lại là ô tô trên 9 chỗ ngồi và xe chuyên dụng.

Tỷ trọng các loại ô tô nhập khẩu trong tháng 1/2019. Biểu đồ: T.Bình.

Về thị trường nhập khẩu, tháng 1/2019 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia.

Cụ thể, tháng 1 cả nước nhập tới 7.345 xe nguyên chiếc từ Thái Lan và 2.761 xe từ Indonesia. Như vậy, riêng 2 thị trường này chiếm tới gần 87% tổng lượng xe nhập khẩu cả nước.

Thực tế, từ khi Nghị định 116/2017/NĐ-CP định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô có hiệu lực (1/1/2018), Thái Lan và Indonesia là những thị trường sớm đáp ứng các điều kiện trong Nghị định để chiếm thị phần áp đảo trong cung cấp ô tô nguyên chiếc cho thị trường Việt Nam, nhất là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Cụ thể, trong năm ngoái cả nước nhập 78.200 xe với 54.000 xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và 24.200 xe tải.

Trong đó có tới 48.000 xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ có xuất xứ ASEAN (Thái Lan và Indonesia) nhập khẩu trong năm 2018 được hưởng mức thuế suất thuế Nhập khẩu 0% theo Hiệp định ATIGA có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Số lượng ô tô nguyên chiếc này chiếm gần 89% tổng số ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/gan-12000-o-to-do-ve-trong-thang-1-tang-47-lan-cung-ky-99648.html