Gần 1000 suất quà đã đến tay học sinh và người dân nghèo xã Châu Hoàn (Quỳ Châu, Nghệ An)

Hàng năm, cứ đến dịp mùa đông giá rét, người dân cả nước lại hướng về đồng bào vùng núi cao, vùng biên giới phân dậu của Tổ quốc. Ngày 11/12, Nhóm PV cùng đoàn Thiện nguyện đã đến xã Châu Hoàn (Quỳ Châu, Nghệ An) để chia sẻ, động viên và trao gần 1000 suất quà gồm: 582 chiếc áo ấm, 156 bộ quần áo, 100 chiếc chăn và 145 suất quà bằng tiền là tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi gắm cho thầy cô, các em học sinh và người dân Châu Hoàn.

Xã Châu Hoàn là thung lũng được bao bọc bởi nhiều núi cao. Địa hình thấp dần theo hướng đông nam và bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, bởi nhiều khe suối nhỏ đổ về Nậm Cam. Phía Tây là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có đỉnh cao 1.085m. Phía đông và đông bắc là các dãy núi Bà Chá, Pù Thăm, Pom Pặt chạy dọc theo suối Nậm Cam.

Trên địa bàn xã Châu Hoàn có hai dân tộc cùng sinh sống là người Thái và người Kinh, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 99,7%. Với gần 500 hộ nhưng hộ nghèo đã chiếm trên 40%.

Đoàn đã đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao chăn và tiền

Đoàn đã đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao chăn và tiền

Trước đó, để những xã vùng miền núi, những phên dậu của Tổ quốc có 1 mùa đông ấm lòng, đoàn đã lên đường vượt gần 200km để khảo sát, lấy số liệu và lên chương trình kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đồng hành.

Sau thời gian ngắn kêu gọi, nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành và thực hiện và đã có gần 1000 suất quà gồm: 582 chiếc áo ấm, 156 bộ quần áo, 100 chiếc chăn và 145 suất quà bằng tiền 300 nghìn đồng.

Trao hàng trăm chiếc áo cho một điểm lẻ của Trường THCS Châu Hoàn

Đại diện Sàn bất động sản Tâm Quê chia sẻ: "Biết tin anh em báo chí phát động chương trình để động viên, giúp đỡ những học sinh, hộ dân nghèo vùng miền núi vượt qua sự khắc nghiệt của mùa đông, chúng tôi đã chung tay cùng chương trình gửi hàng trăm suất quà này cho học sinh, hộ dân nghèo của Châu Hoàn”.

Hàng trăm chiếc áo ấm được trao tại trường tiểu học và THCS

Ông Lê Hải Lý – PCT UBND huyện cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và và quý báo: “Ngày hôm nay đoàn đã đến tận các nhà trường, từng xóm, từng hộ dân để trao tặng quần áo, chăn và tiền mặt. Đây là nguồn động viên lớn để thầy cô và trò các trường, người dân vùng miền núi khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Là xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40%, trên 99% là dân tộc Thái nên người dân nơi đây rất mong tiếp tục nhận được những tấm lòng sẻ chia, ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm”.

156 bộ quần áo đồng phục được trao cho học sinh Trường mầm non Châu Hoàn

Ông Lô Văn Thế HUV – TP KT-HT (là người được giao theo dõi 2 xã Châu Hoàn, Diên Lãm) xúc động: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời, Gần 1000 suất quà mà Đoàn thiện quyện trao tặng cho học sinh, hộ dân nghèo để lại ấn tượng sâu sắc, đầm ấm nhất trong lòng người dân nơi đây”.

30 xuất quà dành cho các học sinh nghèo vượt khó

Bà Nguyễn Thị Bình – Phó phòng GD&ĐT huyện san sẻ: “Những món quà sẻ chia với học sinh, người dân nghèo là nguồn động viên lớn về tinh thần cho các em học sinh, nhà trường; thể hiện sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân với người dân miền núi, mong các em vượt qua mùa đông giá lạnh, cố gắng học tập để xứng đáng là mầm non tương lai của đất nước”.

Trao chăn ấm và tiền cho 90 hộ nghèo tại trụ sở UBND xã

Ông Lữ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hoàn Qua chương trình thiện nguyện này, mong muốn có nhiều hơn nữa các nhà hảo tâm, tổ chức đơn vị, cá nhân quan tâm đến học sinh, người dân nghèo vùng miền núi. Những bộ quần áo sẽ giúp các em học sinh ấm lòng, có thêm động lực học tập, nuôi ước mơ con chữ, những chiếc chăn, tiền sẽ giúp các hộ nghèo đắp khi đông về, có thêm chút tiền để trang trải vượt qua khó khăn lúc này”.

PVMT

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-1000-suat-qua-da-den-tay-hoc-sinh-va-nguoi-dan-ngheo-xa-chau-hoan-quy-chau-nghe-an-125682.html