Gần 1000 lính Mỹ mất mạng ngay ngày đầu tới Việt Nam trong thời chiến?

Theo tài liệu của John W. Gardner - Bộ trưởng Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Mỹ, dưới thời Tổng thống Tổng thống Lyndon B. Johnson, đã có 997 lính Mỹ thiệt mạng ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Khi người Mỹ khánh thành Bức Tường Việt Nam vào năm 1982, tổng cộng có 57.939 cái tên được khắc trên bức tường này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khi người Mỹ khánh thành Bức Tường Việt Nam vào năm 1982, tổng cộng có 57.939 cái tên được khắc trên bức tường này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Qua thời gian, nhiều lính Mỹ khác được xác nhận đã thiệt mạng ở Việt Nam được bổ sung tên lên bức tường, tổng cộng tới năm 2017, bức tường này đã có 58.318 cái tên - tương đương cho 58.318 lính Mỹ đã bỏ mạng khi tham chiến ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong số này, có tới 39.996 lính Mỹ thiệt mạng ở độ tuổi dưới 22. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong số đó, 8283 người khi đó chỉ mới 19 tuổi, 33.103 người khi đó mới 18 tuổi. Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhiều trường hợp khai man tuổi để nhập ngũ cũng xuất hiện trong cuộc chiến tranh này, mặc dù luật pháp Mỹ quy định nhận lính nhập ngũ tình nguyện từ năm 17 tuổi nhưng những người này sẽ không được trực tiếp tham chiến. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thế nhưng, vẫn có 12 lính Mỹ ở tuổi 17 bỏ mạng trên chiến trường Việt Nam, thậm chí còn có 5 người khác khi đó vẫn chưa sống hết tuổi 16. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong số những cái tên trên Bức Tường Việt Nam, có ba cặp cha - con cùng bỏ mạng tại chiến trường này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra, còn có 31 cặp là anh em trong cùng một nhà. Thông thường, anh em ruột sẽ không được phục vụ ở cùng một chiến trường nhưng những trường hợp này thường là anh hy sinh, sau đó e xin tình nguyện phục vụ ở Việt Nam hoặc ngược lại. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo tài liệu của John W. Gardner - Bộ trưởng Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Mỹ, dưới thời Tổng thống Tổng thống Lyndon B. Johnson, đã có 997 lính Mỹ thiệt mạng ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Nhiều lính Mỹ thiệt mạng do tai nạn máy bay rơi hoặc rơi khỏi tàu đổ bộ thậm chí còn chưa kịp đặt chân lên lãnh thổ Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trớ trêu hơn, 1448 lính Mỹ thiệt mạng ở ngày cuối cùng phục vụ tại chiến trường Việt Nam. Thông thường, một "tua" phục vụ của lính Mỹ ở Việt Nam sẽ là 12 tháng trước khi họ được đổi quân, chuyển sang chiến trường khác. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong số những lính Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam, có 8 nữ giới - họ sang Việt Nam với nhiệm vụ y tá. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong toàn cuộc Chiến tranh Việt Nam, Mỹ phong Huân Chương Danh Dự (huân chương cao quý nhất của quân đội Mỹ) cho tổng cộng 244 binh lính, trong số đó có 153 người vừa đã được... khắc tên lên bức tường này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cho tới tận ngày nay, Chiến tranh Việt Nam vẫn là cuộc chiến khiến giới sử gia Mỹ tốn nhiều giấy mực nhất, khiến người Mỹ đặt ra nhiều dấu hỏi nhất mà vẫn chưa có câu trả lời. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Không quân Hải quân Mỹ ném bom xuống chiến trường Việt Nam.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/gan-1000-linh-my-mat-mang-ngay-ngay-dau-toi-viet-nam-trong-thoi-chien-1312005.html