Gần 100 vụ cháy lớn hoành hành khắp ba bang của Mỹ

Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia Mỹ (NIFC) cho biết, 96 đám cháy lớn đang hoành hành khắp ba bang trên diện tích 1,375 triệu ha.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin về 17 đám cháy mới, kết quả là tổng số đám cháy quy mô lớn đã tăng lên 96 đám, khiến hơn 1,375 triệu ha rừng bị thiêu rụi. Do hậu quả của các đám cháy ở bang California, Oregon và Washington ngày hôm qua một khu vực rộng lên tới hàng chục nghìn ha rừng đã bị thiêu rụi. Liên quan đến việc vụ này, lệnh sơ tán nhiều người dân sống gần khu vực phía trước của đám cháy đã được đưa ra”, TASS trích thông báo của NIFC đăng tải trên Twitter.

Cận cảnh đám cháy rừng khốc liệt ở California. (Ảnh: AP)

Cận cảnh đám cháy rừng khốc liệt ở California. (Ảnh: AP)

Mới đây, có thông tin cho rằng diện tích cháy rừng ở bang California của Mỹ đã vượt quá 809 nghìn ha trong năm nay, đây là một kỷ lục đối với bang này.

Hôm 7/9, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại 5 quận của bang do cháy rừng tiếp tục lan rộng.

Theo truyền thông địa phương, hôm 9/9, nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài và gió bão đã dẫn đến cháy rừng ở một số bang của Mỹ. Thảm họa bao trùm nửa phía Tây của Mỹ gồm các bang Oregon, California, Washington và Colorado.

Hàng chục nghìn cư dân đã phải sơ tán khỏi các khu định cư trong vùng cháy. Trong đó có 1.450 tù nhân từ ba nhà tù đã được di chuyển đến nơi an toàn. Môi trường phải chịu nhiều thiệt hại nhất. Người dân địa phương đã nhận thấy những tác động bất thường của các đám cháy ở Oregon, nơi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nhiều đám khói, lửa đã biến bầu trời thành phố Salem và các làng lân cận ở Oregon thành màu đỏ rực. Đoạn video “ngày tận thế” tại bang Oregon được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng động mạng.

Chỉ riêng ở bang Oregon, hơn 90.000 ha rừng bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Đầu tuần này, vào ngày 8/9, Thống đốc Oregon Kate Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp. “Đây là sự kiện khủng khiếp xảy ra ở Mỹ”, thống đốc đánh giá tình hình với các đám cháy.

Thống kê cho thấy cháy rừng tại California trong năm 2020 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người, khoảng 3.800 công trình bị hư hại hoặc phá hủy. Tính đến nay hơn 14.000 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Trước đó, cảnh sát hạt Madera ở bang California hôm 6/9 xác nhận hơn 200 người đã được giải cứu an toàn trong đêm bằng trực thăng quân đội sau khi một đám cháy rừng lan nhanh đã phong tỏa lối ra duy nhất của một đập nước là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở rừng quốc gia Sierra.

Cảnh sát trưởng hạt Madera cho biết, 20 người được đưa tới các bệnh viện trong vùng để điều trị, trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng. Trước đó, đám cháy Creek bắt đầu vào đêm 4/9 đã nhanh chóng bùng phát thiêu rụi một diện tích khoảng 14.500 ha, buộc phải sơ tán và đóng cửa con đường tại khu vực Fresno ở trung tâm California.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/gan-100-vu-chay-lon-hoanh-hanh-khap-ba-bang-cua-my-263709.html