Gần 100 tay vợt mạnh dự giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 33 năm 2019 thu hút gần 100 tay vợt mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 4/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Nguyễn Du, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, các vận động viên đã thi đấu những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 33 năm 2019 do Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Diễn ra từ ngày 4-7/7, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 33 năm 2019 thu hút gần 100 tay vợt mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm đội Quảng Tây (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Năm nay, Việt Nam tham dự giải có các đội Vicem Hoàng Thạch-Hải Dương, Hà Nội, Tiền Giang, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh, với đầy đủ các tay vợt mạnh như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân.

Theo ông Hồ Song Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh đặt quyết tâm đoạt chức vô địch đồng đội nữ.

Vì vậy, đội đã tăng cường thêm hai ngoại binh người Trung Quốc là Sun Chen và Liu Ying để cùng Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh tạo nên đội hình lý tưởng cạnh tranh chức vô địch.

Đội Quảng Tây (Trung Quốc) cũng là một trong những ứng viên vô địch ở nội dung nữ khi có các vận động viên Zhao Lin, Li Tian, Zhang Guorui đều là tay vợt mạnh, từng đoạt chức vô địch đồng đội nữ và đoạt huy chương vàng cá nhân nữ ở các mùa giải trước.

Các vận động viên thi đấu 4 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ. Ở nội dung đồng đội, các đội được chia làm bốn bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, đội nhất, nhì được vào thi đấu vòng tiếp theo.

Trong khi đó, ở giải đơn, các vận động viên chia thành 8 bảng đấu vòng tròn, vận động viên nhất, nhì mỗi bảng vào đấu loại trực tiếp.

Các đội nhất, nhì, ba sẽ lần lượt nhận các giải thưởng trị giá 30 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng. Các tay vợt xếp hạng nhất, nhì, ba cá nhân lần lượt nhận giải thưởng 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 6 triệu đồng./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gan-100-tay-vot-manh-du-giai-bong-ban-quoc-te-cay-vot-vang/580470.vnp