Gần 100 tài liệu được trưng bày tại triển lãm 'Việt Nam - Điểm đến' tại Nga

Triển lãm 'Việt Nam - Điểm đến' được tổ chức tại Nga giới thiệu đến đông đảo công chúng hai nước và quốc tế gần 100 tài liệu lưu trữ, hiện vật lưu niệm, hiện vật nghệ thuật trang trí ứng dụng, nhằm minh họa hơn nửa thế kỷ lịch sử quan hệ văn hóa Việt - Nga.

Một số hình ảnh trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Lê Đăng

Một số hình ảnh trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Lê Đăng

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Việt Nam - Điểm đến”, do Cục Văn thư lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Năm chéo hữu nghị Việt Nam tại Nga và Năm Liên bang Nga tại Việt Nam, mới đây đã khai mạc ở thủ đô Moscow, Nga.

Với gần 100 tài liệu lưu trữ, hiện vật lưu niệm, hiện vật nghệ thuật trang trí ứng dụng, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Lưu trữ LB Nga và Bảo tàng Quốc gia Phương Đông, Triển lãm giới thiệu đến đông đảo công chúng hai nước và quốc tế hơn nửa thế kỷ lịch sử quan hệ văn hóa Việt - Nga. Từ những giao thiệp văn hóa đầu tiên giữa Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm 1950, đến mối quan hệ vững chắc Liên Xô - Việt Nam trên mọi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật những năm 1960-1980 và đến thời kỳ hiện đại của mối quan hệ văn hóa Việt - Nga từ những năm 1980 đến nay.

Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử quan hệ tốt đẹp, tình cảm nồng ấm giữa hai dân tộc thông qua nguồn tư liệu lưu trữ quý của hai quốc gia.

Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Quế Anh

Triển lãm gồm 3 phần. Phần thứ nhất giới thiệu lịch sử hình thành bộ phim tài liệu nghệ thuật “Việt Nam” (năm 1955) của đạo diễn Roman Karmen. Phần thứ hai khắc họa giai đoạn những năm 1960 – 1980, thể hiện mối quan hệ vững chắc giữa Liên Xô và Việt Nam. Phần thứ ba của triển lãm cho biết về quan hệ Việt – Nga, từ những năm 1980 đến đầu những năm 2000, trong đó, đặc biệt chú trọng quá trình phía bạn giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia và sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa.

Ban Tổ chức mong muốn, Triển lãm sẽ là tiền đề, mở ra những dự án hợp tác mới nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai cơ quan lưu trữ hai nước và góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 14/6.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-100-tai-lieu-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-viet-nam-diem-den-tai-nga-77491.html