Gần 100% sinh viên tốt nghiệp ở Nhật có việc làm

Tỷ lệ tìm được việc làm của các sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản vào mùa xuân năm nay là 97,6%, dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng thiếu hụt lao động do dân số già đi trong khi sinh giảm.

Số liệu trên nằm trong năm tài khóa 2018 chấm dứt vào tháng 3 năm nay, cao thứ 2 so với kỷ lục 98% vào năm trước đó, theo Japan Today hôm 19.5 dẫn thống kê của Bộ Lao động và Giáo dục Nhật Bản.

Chính phủ nước này đã bắt đầu ghi chép thông tin liên quan từ năm 1997. Cuộc khảo sát trên đã được thực hiện tại tổng cộng 24 đại học công lập và 38 đại học dân lập.

Giải thích cho sự giảm nhẹ trên, một quan chức Bộ Lao động Nhật Bản cho biết một số sinh viên đã tốt nghiệp chưa có việc làm là vì muốn tìm kiếm những công việc ở các công ty hàng đầu.

Một cuộc khảo sát khác do Bộ Giáo dục Nhật Bản thực hiện cho thấy tỷ lệ tìm được việc ở người tốt nghiệp trung học đã tăng 0,1% lên 98,2% tính đến cuối tháng 3. Con số này đánh dấu năm thứ 9 tăng liên tiếp, và chỉ thấp hơn kỷ lục 98,3% vào năm 1990 khi Nhật Bản trải qua tình trạng bong bóng kinh tế.

Đối mặt với thị trường lao động luôn khan hiếm, nhiều công ty Nhật Bản buộc phải điều chỉnh các chính sách liên quan đến tuyển dụng để kiếm người mới quanh năm, đặc biệt là đối với các sinh viên đã tốt nghiệp đại học.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/gan-100-sinh-vien-tot-nghiep-o-nhat-co-viec-lam-1083659.html