Gần 100 phạm nhân được gặp người thân trong ngày Hội nghị gia đình phạm nhân

97 phạm nhân tiêu biểu được gặp mặt người thân và ăn bữa cơm sum họp đã trở thành nét đẹp đầy tính nhân văn của trại giam dành cho những con người lầm lỡ.

Sáng 10-11, Trại giam Hoàng Tiến tổ chức "Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2017”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hoàng Xuân Du- Phó Cục trưởng Cục C86, Tổng cục VIII, Bộ Công an; các đồng chí đại diện VKS tỉnh Hải Dương và công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị trại giam Hoàng Tiến: Trại giam Hoàng Tiến là một trong những trại giam trên toàn quốc làm tốt công tác giáo dục cải tạo phạm nhân

Về phía đơn vị có Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị trại giam Hoàng Tiến và các đồng chí trong Ban Giám thị, chỉ huy các phân trại, chỉ huy các đội nghiệp vụ.

Tham dự Hội nghị lần này có 97 phạm nhân tiêu biểu và hơn 120 thân nhân gia đình.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Đội trưởng đội giáo dục Trại giam Hoàng Tiến, trong số 97 phạm nhân được gặp gỡ gia đình lần này, ngoài những phạm nhân cải tạo tốt còn có cả những phạm nhân chưa có ý thức cải tạo, còn vi phạm nội qui song vẫn được Ban giám thị trại cho gặp người thân.

Mục đích của việc cho những phạm nhân yếu kém gặp mặt gia đình là muốn thông qua việc gặp gỡ, trò chuyện giữa người thân và phạm nhân để nắm bắt tâm tư tình cảm của con em mình, giúp con em mình yên tâm cải tạo.

Những nụ cười của phạm nhân khi gặp người thân

Trại giam Hoàng Tiến được thành lập từ năm 1983, hiện đang quản lý khoảng 4.000 phạm nhân trong đó có hơn 500 phạm nhân là nữ. Trong nhiều năm qua, trại giam Hoàng Tiến là một trong những trại giam trên toàn quốc làm tốt công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, được Bộ công an, lãnh đạo tổng cục và các ban ngành từ TW đến địa phương đánh giá cao.

Các chế độ về ăn ở, tư trang, sinh hoạt vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, đúng qui định. Số phạm nhân mù chữ, tái mù chữ, khi vào trại được tổ chức học văn hóa.

6 tháng đầu năm 2017, trại giam Hoàng Tiến đã tổ chức lớp học và qua việc thi nghiệm thu, 100% phạm nhân đạt yêu cầu. Nhiều phạm nhân sau khi học xong rất xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Hội đồng cán bộ đã giáo dục họ trở thành người biết chữ, không bị thiệt thòi khi về hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Ấm kiểm tra nơi nấu ăn của phạm nhân

Sau chương trình văn nghệ do chính các phạm nhân biểu diễn, Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến của thân nhân phạm nhân. Đa số đều bày tỏ lòng biết ơn của gia đình đối với lãnh đạo trại giam đã tạo điều kiện cho họ có dịp được trò chuyện lâu hơn với con em mình, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên, khích lệ yên tâm cải tạo.

Được bày tỏ ý kiến của mình với Hội nghị, ông Phạm Nhật Bộ, thay mặt các gia đình có phạm nhân đang cải tạo ở trại giam đã rất xúc động. Ông Bộ cho biết: “Sau khi được lãnh đạo trại giam cho đi tham quan nơi ăn ở, lao động của phạm nhân, tôi cảm thấy rất yên tâm vì thấy con mình được sống trong căn buồng sạch sẽ ngăn nắp; môi trường lao động an toàn, thoáng mát. Tiếp xúc với cán bộ trại giam, tôi rất mừng vì nơi con mình cải tạo có đầy đủ chỗ học tập, vui chơi, ốm đau được thăm khám, cấp phát thuốc”.

Bà Lan, một người mẹ từ tỉnh Quảng Ninh, về trại giam thăm con đã kêu gọi các gia đình hãy quan tâm hơn đến con em mình, động viên con em mình cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.

Bà cho biết: “Sau khi nghe báo cáo của Trại giam về việc vẫn còn một số gia đình tiếp tay cho con em mình khi gửi những đồ vật cấm như điện thoại, ma túy, tôi muốn thông qua Hội nghị, kêu gọi các gia đình không nên chiều theo ý con em mình mà tiếp tay cho họ. Việc làm đó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trại giam mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chấp hành án của con em mình như bị kỷ luật, không được giảm án, thậm chí có người bị khởi tố, xử thêm án mới”.

Anh Phạm Văn Minh, người từng có thời gian cải tạo ở Trại giam Hoàng Tiến, cũng đã tâm sự về lầm lỗi trước kia của mình. Sau 11 năm cải tạo, nhờ cải tạo tiến bộ, anh Minh được ra trại trước thời hạn 4 năm.

Khi ra trại, với quyết tâm của mình, anh Minh đã phấn đấu trở thành người kinh doanh có hiệu quả. Hiện anh Minh là giám đốc một công ty tư nhân, đang làm việc tại Quảng Ninh. Anh Minh cho biết công ty của anh đã tiếp nhận 5 người từng là phạm nhân vào làm việc ở một số bộ phận như lái máy xúc, làm thợ xây dựng. Anh khuyến khích các phạm nhân hãy cố gắng cải tạo tốt và sẵn sàng tiếp nhận người ra tù vào làm việc.

Nói về việc tổ chức cho phạm nhân gặp gỡ gia đình, đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị trại giam Hoàng Tiến cho biết Hội nghị là dịp nhằm gắn kết gia đình phạm nhân với trại giam, nhằm nâng cao trách nhiệm của thân nhân, gia đình phạm nhân trong công tác phối hợp với trại để giáo dục con em họ yên tâm chấp hành án, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thông qua Hội nghị, trại giam kêu gọi các cấp, các ngành, thân nhân phạm nhân tạo điều kiện cho các phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù, có việc làm để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để trại giam phổ biến chính sách mới của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66 Bộ luật hình sự) và tội vi phạm quy định về giam giữ (Điều 388 Bộ luật hình sự) để thân nhân và phạm nhân nắm bắt và phối hợp thực hiện.

Dưới đây là những hình ảnh PV báo PL&XH ghi lại được:

Đại tá Hoàng Xuân Du- Phó Cục trưởng Cục C86, Tổng cục VIII, Bộ Công an chỉ đạo tại hội nghị

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/gan-100-pham-nhan-duoc-gap-nguoi-than-trong-ngay-hoi-nghi-gia-dinh-pham-nhan-106982.html