Gần 100 nhà liền kề ở KĐT Văn Phú bị sụt lún, nứt nhà, có nguy cơ đổ sụp

Gần 100 hộ dân tại Khu đô thị Văn Phú (Q. Hà Đông – Hà Nội) đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, vì từ khi đơn vị thi công dự án hạ ngầm đường dây 110KV, khiến hàng loạt các căn liền kề bị nứt toác, nền sụt lún nghiêm trọng, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Đến nay, gần 100 hộ gia đình vẫn sống trong sợ hãi tại các căn liền kề tại khu đô thị Văn Phú (Q. Hà Đông – Hà Nội) bị sụt lún nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các nhà số 1 đến số 60 thuộc TT35 và TT11.

Đến nay, gần 100 hộ gia đình vẫn sống trong sợ hãi tại các căn liền kề tại khu đô thị Văn Phú (Q. Hà Đông – Hà Nội) bị sụt lún nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các nhà số 1 đến số 60 thuộc TT35 và TT11.

Phần nền móng của các nhà bị sụt lún, khiến cho nền móng nhà bị xô nghiêng, tạo độ dốc nhìn thấy rõ.

Do phần nền móng bị sụt lún, tạo áp lực, khiến phần tường xuất hiện các vết nứt lớn.

Vết nứt toác, rộng đến nỗi người dân thò tay qua được hay nhét hẳn viên gạch xây dựng vào giữa các khe nứt.

Người dân nơi đây cho rằng nguyên nhân do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Việt – Chủ đầu tư triển khai dự án hạ ngầm đường điện cao áp 110KV xuống lòng đường 24m chạy qua trước cửa nhà, khiến nền đất cát dưới móng nhà bị trôi, khiến cho các vết nứt ngày càng rộng

Việc thi công kéo dài suốt từ tháng 3/2018, qua nhiều lần, người dân phản đối, yêu cầu dừng thi công và có biện pháp khắc phục cho người dân. Tuy nhiên, theo người dân, đến nay các căn liền kề này vẫn chưa được khắc phục các hạng mục bị ảnh hưởng. Người dân vẫn phải tiếp tục sống trong sợ hãi khi các vết nứt tường và tình trạng sụt lún nền đất, nghiêng móng nhà ngày càng trầm trọng.

Trong ảnh, một phần hạng mục dự án hạ ngầm đường điện cao áp 110KV xuống lòng đường 24m, khiến nhà dân nơi đây bị nứt.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về trách nhiệm của cơ quan quản lý và chủ đầu tư dự án nói trên.

H. Hòa

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/gan-100-nha-lien-ke-o-kdt-van-phu-bi-sut-lun-nut-nha-co-nguy-co-do-sup-post57754.html