Gần 100 hộ dân 'vây' doanh nghiệp 'đòi' sổ đỏ

Mua đất nhiều năm không có 'sổ đỏ', người dân kéo đến doanh nghiệp để phản ứng.

Người dân kéo đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (gọi tắt là Công ty 8), chi nhánh TP Cần Thơ để đòi sổ đỏ

Người dân kéo đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (gọi tắt là Công ty 8), chi nhánh TP Cần Thơ để đòi sổ đỏ

Ngày 22/8, bức xúc trước việc đã thanh toán tiền mua đất đầy đủ nhưng không được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (gọi tắt là Công ty 8), chi nhánh TP Cần Thơ (địa chỉ tại quận Cái Răng) giao "sổ đỏ", gần 100 hộ dân đã kéo đến chi nhánh của công ty để đòi sổ.

Theo những người dân này trình bày, họ đã bỏ tiền ra mua đất cất nhà hoặc mua nhà, dù tiền đã thanh toán từ rất lâu, nhưng phía công ty này vẫn chưa có động thái giao sổ đỏ.

Thậm chí, có những hộ đã thanh toán hoặc chỉ nợ 5% tiền thuế, nhưng hơn 10 năm trôi qua quyển sổ đỏ vẫn “bặt vô âm tính”. Điển hình như trường hợp của ông Lê Minh Nhơn, gia đình ông mua nhà của Công ty 8 từ năm 2006, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ như thỏa thuận.

“Công ty cứ khất hẹn hoài. Mong muốn của chúng tôi là có được giấy chủ quyền nhà đất, còn không thì công ty phải cho biết giấy tờ hiện đang nằm ở đâu”, ông Nhơn bức xúc.

Đại diện Công ty 8 làm việc cùng với các hộ dân

Không chỉ không giao sổ đỏ, những người dân này còn cho biết, “Chúng tôi tìm hiểu thì mới biết công ty này lấy sổ đỏ của người dân mang đi thế chấp ở ngân hàng để vay vốn”, một người dân nói.

Trước những bức xúc của người dân, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc chi nhánh Công ty 8 tại Cần Thơ, đã làm việc trực tiếp với người dân.

Tại buổi làm việc, người dân yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty 8 phải có trách nhiệm giao sổ đỏ lại cho người dân.

Sau khi nghe những ý kiến trình bày từ phía các hộ dân, ông Trọng bày tỏ xin lỗi và mong muốn bà con thông cảm vì những bức xúc nói trên nằm ngoài khả năng giải quyết của ông Trọng. Vì theo ông này, các vấn đề về sổ đỏ và tiền bạc đều do công ty tại TP Hồ Chí Minh xử lý, phía chi nhánh chỉ làm nhiệm vụ kết nối các dự án với Tổng công ty.

Ông Trọng còn cho biết, công ty đã giao 29 sổ đỏ thông qua việc giải ngân từ phía Ngân hàng. Hiện Công ty đang xin 79 sổ nữa nhưng do bị Cục thuế TP Hồ Chí Minh “phong tỏa” nên vẫn còn chậm trễ. Sắp tới công ty sẽ bán đấu giá 1 số tài sản để trả cho ngân hàng và lấy 220 sổ đỏ về bàn giao lại cho người dân (!?!)

Tuy nhiên, phía người dân cho rằng những gì ông Trọng thông tin vẫn không thỏa đáng, do đó họ yêu cầu Tổng Giám đốc công ty 8 phải có mặt tại Cần Thơ để giải quyết.

“Muốn tháo gỡ vấn đề này, tôi đề nghị ông Phước (Tổng giám đốc Công ty 8-PV) phải có mặt ở Cần Thơ để kết hợp với UBND quận và TP giải quyết thỏa đáng cho người dân, chứ các anh không thể né tránh được. Bao nhiêu cuộc họp với người dân chúng tôi nhưng có bao giờ thấy ông Phước đâu. Toàn là Chủ tịch UBND quận Cái Răng đứng ra trả lời cho dân”, một người dân nói.

Cũng tại buổi làm việc, ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, những yêu cầu của người dân là chính đáng, do đó địa phương cũng đề nghị phía công ty đáp ứng yêu cầu pháp lý của dân.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trọng cho hay, sẽ làm việc và nhờ địa phương mời ông Phước xuống để làm việc cùng người dân.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gan-100-ho-dan-vay-doanh-nghiep-doi-so-do-d269183.html