Gần 100 con cá voi chết trên bờ biển New Zealand

Gần 100 con cá voi hoa tiêu và cá heo mũi chai đã chết khi mắc cạn trên bờ biển New Zealand.

Theo hãng tin Reuters, vào hôm 26-11, gần 100 con cá voi hoa tiêu và cá heo mũi chai đã chết khi mắc cạn hàng loạt trên bờ biển quần đảo Chatham, ngoài khơi phía đông New Zealand.

Theo thông tin từ Bộ Bảo tồn New Zealand, có tổng cộng 97 con cá voi hoa tiêu và ba con cá heo mũi chai đã chết. Các nỗ lực giải cứu đều rơi vào bế tắc do vị trí hiểm trở và xa xôi của quần đảo.

Gần 100 con cá voi mắc cạn tại bờ biển New Zealand. Ảnh: CNN

Gần 100 con cá voi mắc cạn tại bờ biển New Zealand. Ảnh: CNN

“Vào thời điểm chúng tôi có mặt chỉ có 26 con cá voi còn sống, phần lớn đều rất yếu và trong tình trạng kiệt sức”- bà Jemma Welch, nhân viên Bộ Bảo tồn New Zealand cho biết.

Việc sinh vật biển mắc cạn hàng loạt xảy ra khá phổ biến tại bờ biển quần đảo Chatham. Trước đó, đã có hơn 1.000 sinh vật biển đã chết năm 1918 vì mắc cạn trên bờ biển khu vực này.

Hiện tượng cá voi mắc cạn hàng loạt đã xảy ra thường xuyên trong suốt chiều dài lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, lý do vì sao lại xảy ra sự kiện này thì vẫn chưa có lời giải đáp.

Trước đó, vào cuối tháng 9, hàng trăm con cá voi đã chết tại vùng nước nông ngoài khơi Úc. Đây được xem là một trong những vụ mắc cạn hàng loạt lớn nhất thế giới.

LÊ ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/gan-100-con-ca-voi-chet-tren-bo-bien-new-zealand-952178.html