Gần 100 cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tình nguyện hiến máu

Sáng 16/6 tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Đoàn thanh niên Báo tổ chức Chương trình Hiến máu nhân đạo.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản số báo Pháp luật Việt Nam đầu tiên (10/07/1985 – 10/07/2020) và ngày Báo chí Cách mạng (21/6)…

'Sống yêu thương phải thể hiện bằng hành động'

Ngay từ sáng sớm, tầng 2 khu vực hiến máu Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đã rộn ràng sắc đỏ của băng zôn mang các biểu ngữ cổ động hiến máu nhân đạo (HMNĐ) và màu áo xanh tình nguyện của các cán bộ, đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp. Đây không phải lần đầu tiên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức hiến máu, nhưng mỗi cán bộ, phóng viên Báo đều có chung tâm trạng hồi hộp và đầy xúc động…

Ông Trần Đức Vinh - Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (đứng thứ 2, từ phải qua) và ông Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương động viên các phóng viên tham gia hiến máu.

Ông Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương:

Trong mỗi dịp Hè, hay dịp Lễ, Tết lượng máu luôn khan hiếm. Đặc biệt trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, máu đã hiếm lại càng hiếm hơn. Chính vì lẽ đó, Chương trình HMNĐ do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết!

Thực tế, nhờ có hoạt động thông tin, tuyên truyền, phong trào HMNĐ mới phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Thậm chí, nếu bản thân các nhà báo lại tham gia hiến máu nữa, tác dụng truyền thông sẽ còn hiệu quả hơn rất nhiều. Không chỉ Báo Pháp luật Việt Nam, mà cơ quan chủ quản của Báo là Bộ Tư pháp cũng rất tích cực tham gia hiến máu. Cũng từ đây, phong trào HMNĐ lan tỏa sang các Bộ, ngành khác, ra cộng đồng, xã hội…

Không giấu nổi cảm xúc của mình, anh Hoàng Quốc Anh (53 tuổi, Ban Điện tử) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu. Cảm ơn Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cũng như Công đoàn và Đoàn thanh niên Báo đã phát động và tổ chức chương trình này để mỗi cán bộ, viên chức, phóng viên có dịp thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình đối với cộng đồng, xã hội…”.

Anh Quốc Anh cũng cho hay: “Xưa nay, bản thân tôi cũng như rất nhiều bạn trẻ đều rất e ngại và rụt rè mỗi khi nhắc tới việc HMNĐ, dẫu biết ý nghĩa của nó vô cùng to lớn, bởi những lý do sau: Thứ nhất, phải mất đi một lượng máu lớn như thế chắc chắn ai cũng e ngại. Thậm chí sợ sốc, choáng, bị ngất…

Tuy nhiên, sau khi hiến máu tôi mới thấy nó rất nhẹ nhàng, rồi còn được sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo Báo, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các bạn bè, đồng nghiệp…

Nếu các bạn chưa đi hiến máu, hay vẫn còn e dè tham gia thì hãy thể hiện nghĩa cử của mình. Bởi lẽ, ngoài ý nghĩa trực tiếp là cứu người, đây cũng là dịp bạn được kiểm tra sức khỏe của mình. Đặc biệt, bạn sẽ được động viên, khích lệ, tôn vinh sau khi hiến máu…”.

Nguyễn Thảo Nguyên, nữ phóng viên mới vào nghề tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu. Hồi sinh viên em cũng đã được các bạn trong Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện của trường tuyên truyền và vận động nhưng em vẫn chưa sẵn sàng vì.. sợ. Đến bây giờ, được Ban biên tập, Công đoàn và Đoàn thanh niên Báo phát động và tổ chức em mới tham gia.

Tuy vẫn chưa hết run nhưng em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia một phong trào mang ý nghĩa nhân văn cao cả như vậy!

Cảm ơn lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam đã phát động và tổ chức phong trào này để chúng em được thể hiện sức trẻ và sống đẹp hơn, có ích hơn!”.

'Hiến máu nhân đạo: Hãy nghĩ khi bạn cần'

Là người đưa ra ý tưởng và trực tiếp phát động Chương trình này, Nhà báo Nguyễn Vân Hương – Phó Trưởng ban Doanh nhân & Pháp luật; Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam cho hay: Là lãnh đạo Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, chị cảm thấy mình cần phải có hoạt động gì đó thiết thực, mang ý nghĩa tốt đẹp để lan tỏa tình yêu thương, kết nối mọi người trong Báo với nhau.

Trên tinh thần và ý nghĩa đó, chị đã bàn với Đoàn thanh niên phối hợp phát động và tổ chức Chương trình HMNĐ cho các công đoàn viên và đoàn viên thanh niên, hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản số báo Báo Pháp luật Việt Nam đầu tiên và 95 năm ngày Báo chí Cách mạng (21/6).

Trước ý nghĩa vô cùng cao đẹp của hoạt động, cũng như tạo nên một dấu ấn đáng nhớ cho các sự kiện trên của Báo, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Báo đã đồng tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Chương trình được triển khai.

“Là người trực tiếp đứng ra phát động và phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình, tôi rất vui mừng khi nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cán bộ, viên chức, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng họ đã hiểu rất rõ vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào HMNĐ. Sau Chương trình này, trong tương lai, tôi hy vọng và mong muốn Công đoàn, cũng như Đoàn thanh niên sẽ có thêm những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn như thế, để góp phần lan tỏa tình yêu thương đến rộng rãi cộng đồng, xã hội.

Theo tôi, HMNĐ không phải trách nhiệm của riêng ai, mà là của cả cộng đồng. Và việc mọi người hưởng ứng và tham gia hiến máu ngày hôm nay đã thể hiện điều đó. Đó cũng là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu và triển khai các chương tình tiếp theo!” – Đại diện Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam cho hay.

Nhà báo Nguyễn Sỹ Hồng – Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam; Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Nam Định cũng xúc động chia sẻ: “Xuất phát từ cái tâm của một thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay, đại diện cho Đoàn thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp với Công đoàn tổ chức Chương trình HMNĐ”.

Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam cho hay: Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã nhiều lần phát động Chương trình HMNĐ theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Để có đủ lượng máu cấp cứu cho người bệnh, trong khi ngân hàng máu đang khan hiếm, những người trẻ càng cần có những hành động thiết thực để hỗ trợ cho cộng đồng. Nhận thức được điều đó, với phương châm: “Hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn!”, ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sỹ Hồng đã tham gia hiến máu. Tính đến nay anh đã tham gia hiến máu 10 lần và sẽ tiếp tục hiến nếu sức khỏe cho phép…

Nhà báo Nguyễn Sỹ Hồng – Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam (mặc áo tình nguyện viên) tham gia hiến máu.

Thực tế, ngay sau khi phát động Chương trình HMNĐ, cả đại diện Công đoàn, cũng như Đoàn thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam chỉ nghĩ đạt chỉ tiêu khoảng 25-30 người đăng ký và tham gia hiến. Nhưng con số đăng ký và tham gia hiến máu đã vượt xa mong đợi, khi có tới hơn 80 cán bộ, phóng viên đăng ký hiến máu. Điều đó cho thấy đội ngũ những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam đều đã thấm nhuần ý nghĩa của hoạt động mang ý nghĩa nhân văn đầy sâu sắc này. Và họ đã biến mọi ý tưởng thành hiện thực, bằng hành động cụ thể.

Ông Trần Đức Vinh - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam:

Hoạt động HMNĐ là một hoạt động tình nguyện được phát động từ rất lâu. Vừa qua Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư kêu gọi, phát động toàn dân tích cực tham gia HMNĐ. Với Báo Pháp luật Việt Nam, đây là một trong những chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2020), cũng như chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành tư pháp và Đại hội các cấp.

Trước ý nghĩa nhân văn cao đẹp của Chương trình, khi Công đoàn và Đoàn thanh niên Báo đưa ra ý tưởng phát động và tổ chức Chương trình HMNĐ trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Đảng ủy và Ban Biên tập Báo đã đồng ý ngay và TS Đào Văn Hội - Bí thư Đảng ủy; Tổng Biên tập Báo đã chỉ đạo sát sao, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải quán triệt tinh thần: Mỗi Công đoàn viên, mỗi cán bộ, nhân viên nếu như ai có đủ điều kiện thì hãy tham gia hiến máu. Và Slogan mà chúng tôi đưa ra là: “Sống yêu thương phải thể hiện bằng hành động”; “Hiến máu nhân đạo hãy nghĩ khi bạn cần”. Điều đó có nghĩa là khi bạn cần máu bạn sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa và giá trị của việc HMNĐ. Mọi khẩu hiệu đều vô nghĩa nếu chúng ta không thể hiện bằng hành động. Và hôm nay, Đoàn thanh niên cũng như Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam và các cán bộ, phóng viên Báo đã thể hiện những hành động như thế. Đó cũng là truyền thống của những người làm Báo Pháp luật Việt Nam!

Đoan Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/gan-100-can-bo-phong-vien-bao-phap-luat-viet-nam-tinh-nguyen-hien-mau-d127250.html