Gần 1 ngàn áo khoác giả thương hiệu 'The North Face'

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sản xuất mặt hàng may mặc áo khoác 2 lớp mang nhãn hiệu 'The North Face' với 30 công nhân đang làm việc...

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục QLTT Hưng Yên vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc “Bắt giữ tận xưởng đường dây sản xuất áo khoác hai lớp hàng “nhái” thương hiệu “The North Face” cùng gần 1 ngàn chiếc áo khoác 2 lớp giả thương hiệu thời trang nổi tiếng “The North Face” - một mặt hàng thời trang nổi tiếng và được ưa chuộng tại Mỹ” cho Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng bắt quả tang gần 1 ngàn áo khoác giả thương hiệu The North Face tại xưởng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang gần 1 ngàn áo khoác giả thương hiệu The North Face tại xưởng.

Trước đó, chiều ngày 9-9, Cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất địa chỉ tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên do ông Đào Văn Củ làm chủ.

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sản xuất mặt hàng may mặc áo khoác 2 lớp mang nhãn hiệu “The North Face” với 30 công nhân đang làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, người đứng tên xưởng sản xuất là ông Đào Văn Củ không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hơn 900 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”; gần 300 kg phụ liệu may mặc gồm khóa kéo, dây rút áo, khuy áo cùng 27.525 tem, nhãn, mác và các loại máy móc phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu giả mạo và vi phạm nhãn hiệu “The North Face” của Công ty The North Face Apparel Corp tại Hoa Kỳ đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam.

“The North Face” là thương hiệu đồ thể thao dã ngoại nổi tiếng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

Thu giữ các phụ liệu mang thương hiệu The North Face.

Cận cảnh những chiếc áo khoác giả thương hiệu The North Face bị thu giữ tại xưởng.

Tại Việt Nam, thương hiệu này cũng đã được cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền.

Chủ cơ sở sản xuất này khai nhận chỉ là người đứng tên, còn hoạt động xuất, nhập kho hàng hóa do người khác phụ troche.

Theo chủ cơ sở này, những chiếc áo gió giả thương hiệu này chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường tiêu Hà Nội. Các sản phẩm hoàn thiện sau khi đóng gói sẽ được tiểu thương đến tận nơi lấy về và đem đi phân phối.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, thu giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu nghi làm giả thương hiệu này, đồng thời làm việc với đại diện pháp lý của thương hiệu thời trang The North Face Apparel Corp tại Việt Nam là Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế BMVN.

Qua làm việc với đơn vị đại diện pháp lý của thương hiệu The North Face tại Việt Nam, lực lượng Quản lý thị trường Hưng Yên được xác nhận, hơn 900 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu The North Face đang bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Theo vị đại diện này, một chiếc áo The North Face chính hãng trên thị trường được bán với giá từ 299-399USD/ cái (khoảng 6 triệu – 8 triệu đồng. Trong khi đó, những chiếc áo giả nhãn hiệu chỉ được bán với giá từ 300 - 500 nghìn đồng.

Cục QLTT tỉnh Hưng Yên đã có văn bản xin ý kiến của Viện KSND tỉnh Hưng Yên giải quyết vụ việc có dấu hiệu hình sự là sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "The North Face". Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Cục QLTT tỉnh Hưng Yên chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục thụ lý và điều tra.

Đơn vị đại diện pháp lý thương hiệu trên cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, thương hiệu thời trang "The North Face" chưa có bất cứ một cửa hàng, đại lý hay nhà phân phối chính hãng nào tại thị trường Việt Nam.

Bảo Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/bat-gan-1-ngan-ao-khoac-gia-thuong-hieu-the-north-face-570653/