Gần 1.500 người tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 8-4, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), cho biết: Các địa phương, đơn vị đã huy động 1.470 người (bộ đội 66, dân quân 714 và lực lượng khác là 690) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong ngày 8-4, trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Hà Giang xảy ra mưa lớn kèm giông lốc làm 1 người chết, tốc mái 319 ngôi nhà, 2 ngôi nhà khác bị sập đổ, vỡ hỏng 1.065 tấm lợp, 2.000 viên gói, dập nát trên 54 ha hoa màu.

Cụ thể: Tại tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn kèm theo giông, lốc đã làm tốc mái 58 ngôi nhà, vỡ hỏng 1.065 tấm lợp, 2.000 viên ngói, dập nát 0,4ha hoa màu tại các xã Bộc Bố, Cổ Linh, Nghiêm Loan, huyện Pắc Nặm và xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Địa phương đã huy động 227 người (bộ đội 25, dân quân 62 và lực lượng khác 140), tổ chức khắc phục hậu quả.

Còn tại địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 2, như: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Hà Giang, cũng xảy ra mưa to kèm theo giông lốc đã làm 1 người chết, 2 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái 261 ngôi nhà và thiệt hại 54ha hoa màu. Địa phương và các đơn vị quân đội đã huy động 1.243 người (trong đó bộ đội 41, dân quân 652 và lực lượng khác là 550 người) tham gia khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gan-1-500-nguoi-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-571190