Gần 1,5 tỷ đồng đồng hành phụ nữ biên cương

Ngày 16-3, Bộ đội Biên phòng TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Hội Chữ Thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại tỉnh Gia Lai.

Đến với xã Ia Mơr, huyện Chư Prông và xã Ia Chía, huyện Ia Grai, ban tổ chức chương trình đã khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách người Jơ Rai bản địa; tặng 4 bộ máy vi tính cho hội liên hiệp phụ nữ 2 xã và các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Ia Mơr và Ia Chía; tổ chức 2 lớp tập huấn, hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội và hội viên phụ nữ tỉnh; tặng 8 mái ấm tình thương, 10 phương tiện sinh kế, 20 phần quà cho gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 58 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi (ảnh).

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết, chương trình thật sự thiết thực và ý nghĩa để giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên Hội Chữ Thập đỏ và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, góp phần đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trước đó, đã diễn ra sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Trong năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Gia Lai. Trong năm 2019, các bên thống nhất chương trình hoạt động với chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội” và tổ chức nhắn tin ủng hộ chương trình.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gan-15-ty-dong-dong-hanh-phu-nu-bien-cuong-581557.html