Gần 1/5 trẻ em Triều Tiên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

Có khoảng 1/5 trẻ dưới 5 tuổi tại Triều Tiên suy dinh dưỡng thể thấp còi. Đây là số liệu trong báo cáo 'Ước tính về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em năm 2021' được công bố ngày hôm nay (5/5).

Theo Báo cáo “Ước tính về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em năm 2021” được công bố vào hôm nay (5/5) bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB) thì có khoảng 317.800 trẻ (chiếm khoảng 18,2%) số trẻ dưới 5 tuổi tại Triều Tiên bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Trẻ em Triều Tiên nghịch tuyết bên bờ sông Yalu, tỉnh Sakchu ngày 17/12/2014. Ảnh: Reuters

Trẻ em Triều Tiên nghịch tuyết bên bờ sông Yalu, tỉnh Sakchu ngày 17/12/2014. Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng cho rằng, mặc dù số lượng trẻ em suy dinh dưỡng tại Triều Tiên đã được cải thiện (năm 2012 con số này là 26,1%), tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trẻ bị thấp còi do suy dinh dưỡng sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như không thể tăng trưởng chiều cao, chậm phát triển trí não. Trẻ bỏ lỡ thời kỳ phát triển tối ưu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia vào các hoạt động xã hội khi trưởng thành.

Báo cáo cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với việc cung cấp dinh dưỡng cho trẻ em tại Triều Tiên khi cho rằng dịch Covid-19 khiến trẻ em tại Triều Tiên bị hạn chế trong việc tiếp cận các món ăn giàu dinh dưỡng, các hoạt động thể chất…, đồng thời khẳng định những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến dinh dưỡng của trẻ em nước này sẽ có thể còn kéo dài trong vài năm tới.

Dịch Covid-19 được cho là đã tác động mạnh đến nền kinh tế Triều Tiên khi nhiều chuyên gia cảnh báo nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang đối mặt với thời điểm cam go nhất kể từ khi ông lãnh đạo nước này trong 1 thập kỷ qua. Lệnh phong tỏa và hạn chế vì dịch Covid-19 cùng với ảnh hưởng của các lệnh cấm vận trước đó của cộng đồng quốc tế đã khiến nền kinh tế nước này thêm điêu đứng. Hôm 7/4 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng thừa nhận, nước này đang đối mặt với tình hình tồi tệ nhất từ trước đến nay./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/gan-15-tre-em-trieu-tien-duoi-5-tuoi-bi-suy-dinh-duong-855256.vov