Gần 1.400 chiếc bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

Sáng ngày 24/1, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chương trình 'Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết'.

Đây là hoạt động thường niên, do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, đại diện các cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam như: Thái, Mường, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Khmer, Mông, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai; 100 công đoàn viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; học viên trường Đại học Trần Quốc Tuấn; các cá nhân, tổ chức, quân đội, doanh nghiệp... chung tay thực hiện. Chủ đề năm nay của chương trình là "Trao chia sẻ - Nhận yêu thương ".

Những phần quà Tết được trao cho các gia đình dân tộc có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà Tết được trao cho các gia đình dân tộc có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Quyến -Quyền Trưởng Ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Chương trình nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét văn hóa đặc sắc, đa dạng trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị đoàn kết, nét văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam”.

Chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" là hoạt động ý nghĩa nhân văn được tổ chức hàng năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

“Năm nay, Ban Tổ chức huy động được trên 700 suất quà. Mỗi túi quà gồm hai chiếc bánh chưng, một hộp mứt Tết, 5 kg gạo tẻ, 2 kg gạo nếp, một chai dầu ăn, 1kg đường, một chiếc màn tuyn, áo ấm, sách vở, bánh kẹo…

Toàn bộ kinh phí của chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm.

Tại chương trình, nghệ nhân Y Sinh (dân tộc Xơ Đăng) chia sẻ: “Tôi cảm thấy phấn khởi, tự hào vì được đại diện dân tộc mình tham dự chương trình có ý nghĩa này. Hôm nay, tôi sẽ gói những chiếc bánh chưng xanh thật ngon để gửi cho người nghèo. Được chia vui với người nghèo, các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, Tết của người dân tộc thiểu số chúng tôi rất vui”.

Ngay sau phần “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”, Ban tổ chức đã dựng cây nêu trong khuôn viên Làng. Đây là phong tục cổ truyền các dân tộc Việt Nam, để xua đuổi những điều xấu của năm cũ, cầu mong may mắn cho dân bản, mùa màng bội thu vào năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Khi chương trình kết thúc, ngay đầu giờ chiều 24/1, Ban tổ chức đã trao những phần quà cho những gia đình đang gặp khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Đoàn xe của Ban tổ chức đã lên đường đi 2 tỉnh Quảng Trị và Thái Nguyên, để trao những suất quà Tết đến tận tay cho các đồng bào ở vùng sâu vùng xa.

Hình ảnh chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết":

Các chiến sỹ và cán bộ, đồng bào dân tộc sống tại làng cùng gói bánh chưng để gửi tới người nghèo.

Những chiếc bánh chưng xanh sẽ là món quà ý nghĩa thiết thực cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn

Bà Y Sinh (dân tộc Xơ Đăng) hướng dẫn các học viên trường Đại học Trần Quốc Tuấn gói bánh chưng.

Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/gan-1400-chiec-banh-chung-xanh-cung-nguoi-ngheo-an-tet-20190124011111245.htm