Gần 1.000 việc làm cho sinh viên Hà Nội, lương từ 6–20 triệu đồng

Tại hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động 2021, dự kiến có 28 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 1.000 vị trí việc làm, mức lương dao động từ 6 - 20 triệu đồng...

Nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn cho sinh viên Thủ đô. Ảnh - N.Dương.

Nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn cho sinh viên Thủ đô. Ảnh - N.Dương.

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn ngày 15/4 cho biết, hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 21/4 tới đây, dự kiến có gần 1.000 cơ hội việc làm cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 có 3 hoạt động chính gồm: Lễ ký kết đặt hàng đào tạo, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông và phiên giao dịch việc làm.

Ngoài ra, hội nghị còn có các hoạt động bên lề như: trưng bày, giới thiệu một số mô hình khởi nghiệp, sản phẩm thực hành, mô hình thiết bị đào tạo nghề tự làm tiêu biểu của học sinh, sinh viên; trình diễn kỹ năng nghề thuộc các nhóm nghề du lịch, dịch vụ nhà hàng, công nghệ sơn ô tô...

Sẽ có 42 gian hàng tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; 22 gian hàng trình diễn kỹ năng nghề, trưng bày giới thiệu mô hình khởi nghiệp sản phẩm thực hành của học sinh, sinh viên; 9 mô hình thiết bị đào tạo, với sự tham gia của 44 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn tuyến sinh.

Ngoài ra, dự kiến có khoảng 28 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 1.000 chỉ tiêu lao động tại phiên giao dịch việc làm trong khuôn khổ hội nghị. Các vị trí việc làm chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực như: cơ khí hàn, y tế điều dưỡng, điện công nghiệp…với mức lương dao động từ 6 - 20 triệu đồng.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thông tin, năm 2021, giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho 220.500 lượt người.

Trong đó, trình độ cao đẳng là 31.000 người, trung cấp 42.000 người, sơ cấp và dưới 3 tháng 147.500 người. Hà Nội cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71, 5%; tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 50,5%.

Nhật Dương

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/gan-1000-viec-lam-cho-sinh-vien-ha-noi-luong-tu-620-trieu-dong-20210415153319055.htm