Gần 1.000 tấn cá bè chết trên sông La Ngà: Nguyên nhân do rác thải, ô nhiễm

Trận mưa lớn khiến nước cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ xuống sông La Ngà, chảy về khu vực nuôi cá bè làm tăng tính độc của một số khí, dẫn đến cá bị sốc, chết hàng loạt.

 Người dân nuôi cá bè trên sông La Ngà bị thiệt hại nặng vì cá chết hàng loạt.

Người dân nuôi cá bè trên sông La Ngà bị thiệt hại nặng vì cá chết hàng loạt.

Ngày 27.5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, qua phân tích mẫu nước, mẫu cá, đã xác định nguyên nhân cá bè chết hàng loạt.

Cụ thể, thời điểm trước khi xảy ra vụ cá chết, nước sông La Ngà tại đoạn có các bè nuôi xuống thấp, trong khi khu vực này lượng bè cá khá dày đặc. Khi xảy ra trận mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến rạng sáng 16.5, khiến nước cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ xuống sông La Ngà, chảy về khu vực trên làm tăng tính độc của một số khí, dẫn đến cá bị sốc, chết hàng loạt.

Ngày 27.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Phùng Cẩm Hà – Chi cục trưởng Chi cục thủy sản – Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết: "Đã có kết quả xét nghiệm các mẫu nước vụ gần 1.000 tấn cá chết trên sông La Ngà. Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi đang tổng hợp số liệu, báo cáo Sở NNPTNT để phối hợp cùng Sở TNMT họp thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai".

Các ngành chức năng, UBND huyện Định Quán sẽ họp để công bố chính thức nguyên nhân cá chết, bàn thực hiện việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định và giải pháp để không tái diễn tình trạng cá bè chết hàng loạt trong thời gian tới.

Trước đó, sau khi vào cuộc xác định nguyên nhân cá chết, Công an tỉnh Đồng Nai, Sở TNMT Đồng Nai đều nhận định do mưa cuốn theo chất bẩn từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, lượng nước lớn đổ về khu vực các bè nuôi trên sông, khiến cá thiếu ôxy, dẫn đến chết hàng loạt.

Sau trận mưa kéo dài từ tối 15 đến sáng 16.5, cá bè của nhiều hộ dân nuôi trên sông La Ngà bất ngờ chết trắng bè cả một đoạn sông. Qua thống kê, chính quyền địa phương ghi nhận số lượng cá chết gần 1.000 tấn của 81 hộ nuôi, thuộc hai xã La Ngà và Phú Ngọc.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/moi-truong/gan-1000-tan-ca-be-chet-tren-song-la-nga-nguyen-nhan-do-rac-thai-o-nhiem-735900.ldo