Gần 1.000 sinh viên hiến máu

Ngày 12/1, gần 1.000 sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tham gia hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ do Báo Tiền Phong tổ chức.

Sáng 12/1, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (TT GDQP&AN), ĐHQG Hà Nội, gần 1.000 sinh viên đang theo học tại đây đã có mặt từ rất sớm để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ lần thứ XI do Báo Tiền Phong tổ chức.

Tới dự chương trình có Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TT GDQP&AN (hàng đầu, thứ 2, từ trái qua); Thiếu tá Đặng Đình Hoàng, Trưởng khung quản lý sinh viên của trung tâm (hàng đầu, bìa phải), Đại úy Trần Ngọc Sang, Ủy viên BCH Đoàn ĐHQG Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên TT GDQP&AN; đồng chí Phạm Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM, Bí thư Đoàn Cơ sở Báo Tiền Phong (hàng đầu, thứ 2, từ phải qua).

Theo Đại úy Trần Ngọc Sang, với tấm lòng “Vì cuộc sống và hạnh phúc của mọi người”qua các khóa học tại TT GDQP&AN, đoàn viên thanh niên, sinh viên đã hăng hái tình nguyện đăng ký, sẵn sàng hiến những giọt máu yêu thương của mình tặng đồng bào mình.

Những giọt máu nghĩa tình từ trái tim những tình nguyện viên của các bạn sinh viên sẽ góp phần quan trọng trong việc cứu chữa đồng bào vượt qua khó khăn, giành lại sự sống.

"Chúng ta sẽ thấy vô cùng hạnh phúc khi những giọt máu của mình đang và sẽ được chảy trong trái tim, huyết mạch của người khác và nối tiếp sự sống cho họ", Bí thư Đoàn Thanh niên TT GDQP& AN chia sẻ.

Những năm qua, nghĩa cử cao đẹp này không chỉ người được nhận máu, mà cả gia đình thậm chí cả dòng họ của người nhận máu vô cùng trân trọng và biết ơn sâu sắc

Cao quý hơn, sự dang tay sẻ chia, giúp đỡ của các đồng chí còn là động lực để người bệnh vượt qua những khó khăn, những căn bệnh mà họ không may gặp phải. Hành động tình nguyện hiến máu cứu người của các bạn là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện nét văn hóa tuổi trẻ đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDQP&AN, là những hành động cụ thể, thiết thực, tô thắm phẩm chất và truyền thống quý báu của “sinh viên tình nguyện”

Thay mặt Ban tổ chức vận động hiến máu tình nguyện của Trung tâm, Đại úy Trần Ngọc Sang nhiệt liệt biểu dương tinh thần hăng hái tự nguyện đăng ký tham gia chương trình hiến máu tình nguyện của các bạn hôm nay

Theo Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM, Bí thư Đoàn Cơ sở Báo Tiền Phong Phạm Tuấn Anh, ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ 2019 được triển khai trên toàn quốc. Đây là sự kiện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các cơ sở y tế trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Trải qua 10 năm liên tục tổ chức (2009 – 2018), Chủ nhật Đỏ đã trở thành hoạt động thường niên, có quy mô toàn quốc và có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng hơn tới cộng đồng, xã hội cùng chung tay chia sẻ dòng máu của mình vì tính mạng của những người bệnh cần truyền máu

Năm 2018, chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi” đã được tổ chức tại 31 tỉnh/thành phố trên cả nước với 60 điểm hiến máu và tiếp nhận được 47.766 đơn vị máu

Tính đến thời điểm hiện tại, với sự vào cuộc tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, Chủ nhật Đỏ 2019 có khoảng gần 70 điểm hiến máu được tổ chức trên cả nước (từ 19/12/2018 – 28/01/2019), tổng lượng máu dự kiến tiếp nhận được khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị. Trong đó nhiều tỉnh/thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu như: Hà Nội: 6.000 đơn vị; TP Hồ Chí Minh: 6.000 đơn vị, Tổ hợp Samsung Việt Nam: 4.500 đơn vị, Đắk Lắk 3.800 đơn vị, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên...

Đại diện Báo Tiền Phong, Bí thư Phạm Tuấn Anh cùng Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TT GDQP&AN đã trao kỷ niệm chương cho đại diện sinh viên đang theo học tại trung tâm.

Em Vũ Đình Hưng, sinh viên năm Nhất, Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Công nghệ (thuộc ĐHQG Hà Nội) là người tham gia hiến máu đầu tiên tại TT GDQP&AN. Hưng cho hay, đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu. Lần đầu, em hiến tại phường Cổ Nhuế, nơi em cư trú. "Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, các bạn sinh viên đều hào hứng tham gia. Lần này, em hiến 350ml máu", Hưng chia sẻ.

Nhiều người có mặt tại đây đã từng tham gia hiến máu nhiều lần. Đơn cử như trường hợp của Thầy Đặng Đình Bổng, Trường THPT Ngô Gia Tự (quận Hà Đông, Hà Nội). Thầy Bổng cho biết, dịp này, Thầy đi cùng để quản lý học sinh của trường đang học môn Giáo dục Quốc phòng tại TT GDQP&AN. Thấy Chủ Nhật đỏ là một sự kiện hết sức thiết thực nên Thầy cũng trực tiếp tham gia hiến máu. Được biết, đây là lần thứ 4 Thầy Bổng hiến máu tình nguyện.

Các Thầy giáo của TT GDQP&AN cũng tham gia nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, khuấy động phong trào hiến máu tình nguyện

Cùng với đó là các điệu nhảy hiện đại, cuồng nhiệt của các bạn sinh viên

Sau khi hiến máu, các bạn sinh viên sẽ được ăn nhẹ...

....nhận quà của ban tổ chức và nghỉ ngơi.

Tuấn Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/gan-1000-sinh-vien-hien-mau-1366695.tpo