Gần 1.000 sinh viên Đại học Nông lâm TP HCM bị buộc thôi học

Đại học Nông lâm TP HCM vừa ra quyết định buộc thôi học gần 1.000 sinh viên hệ đại học, cao đẳng từ học kỳ 3 năm học này.

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ học kỳ 3 năm học 2016-2017 gồm 103 sinh viên liên thông đại học hệ chính quy và 554 sinh viên cao đẳng hệ chính quy về cùng lý do "không đăng ký môn học trong hai học kỳ liên tiếp năm học này".

Ngoài ra, 109 sinh viên cao đẳng chính quy và 180 sinh viên đại học chính quy bị cho thôi học do cảnh cáo học vụ lần 3.

TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm TP HCM - cho biết, quyết định trên được đưa ra sau đợt rà soát định kỳ hằng năm đối với sinh viên. Những năm trước số sinh viên bị buộc thôi học khoảng 400-500 em do vi phạm kỷ luật, bị cảnh cáo học vụ, không đăng ký môn học...

"Đây là năm thứ tám trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Theo quy chế của Bộ Giáo dục, thời hạn để sinh viên học tín chỉ phải hoàn thành chương trình là 8 năm. Sau đợt rà soát này, nhiều sinh viên chưa hoàn thành nên phải thôi học", ông Lý giải thích về số sinh viên bị buộc thôi học năm nay tăng mạnh.

Đại học Nông Lâm TP HCM hiện có 22.000 sinh viên theo học hệ đại học, cao đẳng chính quy.

Theo Mạnh Tùng (vnexpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gan-1000-sinh-vien-dai-hoc-nong-lam-tp-hcm-bi-buoc-thoi-hoc-689639.html