Gần 1.000 lỗi trên 'siêu' tiêm kích tàng hình F-35, Lockheed Martin sửa được 2

Gần 1.000 lỗi kĩ thuật trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng xấu đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Tập đoàn Lockheed Martin vẫn chưa loại bỏ được hơn 871 lỗi trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35. Thông tin trên có liên quan đến báo cáo thử nghiệm do Lầu Năm Góc vừa công bố.

Theo Bloomberg, những trục trặc đã nêu trong báo cáo có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, cũng như sử dụng và bảo dưỡng máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại của quân đội Mỹ.

Máy bay tàng hình F-35 của Mỹ.

Máy bay tàng hình F-35 của Mỹ.

Thông báo thẩm định của Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng, trong năm 2020 các nhà phát triển F-35 chỉ loại bỏ được 2 lỗi. Theo TASS, sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển và trình diễn máy bay tháng 4/2018, có 941 khiếm khuyết đã được xác định trên F-35.

Lockheed Martin đã sản xuất khoảng 970 máy bay chiến đấu loại F-35 trong tổng số 3.200 chiếc được đặt hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng cấp thiết của Mỹ và các nước đồng minh.

Bất chấp những thiếu sót, cũng như những vấn đề được xác định để loại bỏ chúng, chương trình chế tạo F-35, có trị giá 398 tỷ USD, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Mỹ, cũng như đội ngũ thân cận của Tổng thống đắc cử Joseph Biden.

Ngoài các vấn đề kỹ thuật, chương trình chế tạo F-35, theo Bloomberg, còn gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã lên kế hoạch chi 78 tỷ USD cho giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, theo ước tính của Lầu Năm Góc, tới tháng 6/2020, hơn 88 tỷ USD đã được yêu cầu để thực hiện chương trình chế tạo F-35.

Trước đó Lầu Năm Góc thừa nhận rằng F-35 đã "sa lầy” vào các vấn đề tài chính. Mới đây, người đứng đầu quân đội Mỹ, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, trong các cuộc họp cấp cao tại Lầu Năm Góc, đã chỉ trích chương trình sản xuất tiêm kích F-35 của Lockheed Martin.

Phong Vũ (Nguồn: Vz.ru)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gan-1-000-loi-tren-sieu-tiem-kich-tang-hinh-f-35-lockheed-martin-sua-duoc-2-ar590511.html