Gần 1.000 cảnh sát chống đua xe sau trận Việt Nam - Thái Lan

Để ngăn cổ động viên tụ tập gây rối và cổ vũ đua xe trái phép sau trận đấu của tuyển Việt Nam, Công an Hà Nội tung gần 1.000 cảnh sát làm nhiệm vụ xuyên đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, các lực lượng sẽ tung gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ra quân ngăn chặn cổ động viên tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép.

Tất cả các lực lượng sẽ làm nhiệm vụ xuyên đêm, bắt đầu từ 20h30 hôm nay (5/9) đến 5h ngày 6/9.

"Cho dù kết quả trận đấu ra sao, các lực lượng vẫn ứng trực xuyên đêm", chỉ huy Phòng CSGT nói với Zing.vn.

Công an Hà Nội chuẩn bị hàng rào di động để phân luồng sau trận đấu. Ảnh: Hồng Quang.

Công an Hà Nội chuẩn bị hàng rào di động để phân luồng sau trận đấu. Ảnh: Hồng Quang.

Theo kế hoạch, 15 tổ công tác 141 (gồm tổng 150 cảnh sát trang bị súng, công cụ hỗ trợ) sẽ lập chốt chống tụ tập cổ vũ quá khích, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa.

Lực lượng này chủ yếu chốt chặn ở những tuyến đường dẫn lên hồ Gươm và có thể liên tục thay đổi địa điểm đề phòng các tình huống khẩn cấp.

Cùng thời gian trên, hơn 500 cảnh sát thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự sau trận ra quân của tuyển Việt Nam. Mỗi tổ tuần tra gồm 4 cảnh sát đi trên 2 xe máy, trang bị súng và bình xịt hơi cay cùng công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cũng tung quân hóa trang để ngăn chặn các nhóm tụ tập gây rối, tàng trữ vũ khí, hàng cấm hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

Đối với Phòng CSGT, đơn vị huy động 100% quân số của các đội phụ trách những quận nội thành để phân luồng giao thông, chống ùn tắc.

Người hâm mộ tại TP.HCM cổ vũ tuyển Việt Nam tối 5/9. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trước đó, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Vòng chung kết World Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 19h. Sau 90 phút thi đấu, 2 đội tuyển không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối phương.

Các tuyển thủ Việt Nam nhiều lần bỏ lỡ cơ hội dẫn trước khiến hàng triệu cổ động viên tiếc nuối. Sau trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo có 1 điểm.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan không ít lần tạo tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội nhà được đánh giá có lối chơi "không ngại va chạm".

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gan-1000-canh-sat-chong-dua-xe-sau-tran-viet-nam-thai-lan-post986880.html